Venezuela lên án NATO về vụ ông Gaddafi bị giết

Venezuela lên án NATO về vụ ông Gaddafi bị giết ảnh 1

Ống cống được cho là nơi ông Gaddafi bị bắt trước khi bị giết (Nguồn: EPA)
Caracas cảnh báo rằng cuộc tấn công nói trên của NATO có thể được sử dụng làm tiền đề cho các hành động tương tự của các cường phương Tây với bất kỳ quốc gia nào chống lại chiến lược cai trị của họ. Chính phủ Venezuela cũng nhấn mạnh rằng chính sách thay đổi chế độ bằng bạo lực vừa qua tại Libya đã vi phạm những nguyên tắc cơ bản nhất của luật pháp quốc tế và phản đối “văn hóa chết chóc” mà các cường quốc phương Tây áp dụng để chiếm tài nguyên của các dân tộc khác trên thế giới. Trước đó, Tổng thống Venezuela Hugo Chávez cũng đã bày tỏ nuối tiếc trước sự ra đi của ông M. Gaddafi và gọi là cựu lãnh đạo Libya là một "liệt sỹ." Tới ngày 20/10, Đại sứ quán Libya tại Venezuela là cơ quan đại diện ngoại giao duy nhất của Libya tại Mỹ Latinh tuyên bố vẫn tiếp tục trung thành với ông M. Gaddafi. Hiện nhiều cơ quan, tổ chức trên thế giới, nổi bật là Tổ chức Ân xá quốc tế, Tòa hình sự quốc tế đã đề nghị Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp NTC mở cuộc điều tra "độc lập và công bằng" về vụ việc ông Gaddafi bị giết hại. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã lên tiếng đặt nghi vấn về cái chết của nhà cựu lãnh đạo 69 tuổi này.
(Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm