VFF chờ chấn chỉnh, lùi đại hội

VFF còn quá nhiều công việc bề bộn cần phải giải quyết rốt ráo và đến tháng 3-2018 chính thức kết thúc nhiệm kỳ VII. Theo nguyên tắc đại hội, VFF trước ba tháng phải đệ trình các phương án nhân sự cho Bộ Nội vụ, Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT.

Trong hoàn cảnh Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng chắc chắn không tiếp tục tái cử do bệnh, ông Đoàn Nguyên Đức cũng thôi chức phó chủ tịch phụ trách tài chính thì ít nhất hai chiếc ghế vắng chủ. Các vị trí khác cũng chưa chắc tại vị khi Thường trực VFF còn chấn chỉnh chán chê vì liên quan đến sự dang dở và nhiều chiến lược sau nửa đường thực hiện chẳng đâu vào đâu.

Hơn hai năm qua, ông Dũng gần như khoán trắng việc cho Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn với toàn quyền tự quyết ở VFF. Ông Tuấn là cán bộ biệt phái từng nổi lên như một ứng cử viên nặng ký, đặc biệt sau khi về lại Tổng cục TDTT do không hoàn thành nhiệm vụ và bị chỉ trích ở SEA Games 2011 thì bất ngờ ông lại lên hàm vụ trưởng. Hiện nhiều người cho rằng ông là ứng cử viên cho chức chủ tịch VFF dù cũng để lại không ít điều tiếng qua nhiệm kỳ VII.

Nhiệm kỳ VIII chuẩn bị vẫn chưa tìm ra một cái tên đề cử thay cho ông Chủ tịch Lê Hùng Dũng sẽ rút lui vì bệnh. Ảnh: QUANG THẮNG

Ban Chấp hành VFF có trách nhiệm cơ cấu nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ VIII theo chỉ đạo của Tổng cục TDTT là giới thiệu thoải mái các ứng cử viên, không phân biệt người nhà nước hay doanh nhân, miễn sao đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn. Tuy nhiên, cho đến lúc này vẫn chưa thấy bóng dáng của chủ tịch VFF tương lai có tầm vóc đủ sức lèo lái con tàu bóng đá Việt Nam đi đúng định hướng.

Các ứng cử viên ngoài tâm huyết, sự am hiểu về bóng đá còn phải có kinh nghiệm và kỹ năng quản lý, đặc biệt có uy tín tập trung, phát huy các nguồn lực xã hội, hấp dẫn nhân tài. Thêm nữa, lần này VFF cũng đặt ra thêm tiêu chí ràng buộc chung là… có sức khỏe.

Một số cái tên quen thuộc của làng thể thao nhà nước có khả năng trở thành chủ tịch VFF như Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải, nguyên Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành, Giám đốc Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa… Tuy nhiên, chưa có ai trong số này lên tiếng xác nhận hay từ chối, hoặc còn dè dặt. Riêng về phía các doanh nhân có tầm ảnh hưởng đến bóng đá như bầu Đức, bầu Thắng, bầu Hiển chắc chắn không tham gia.

VFF còn đang chờ đối thoại chấn chỉnh, nhân sự chủ chốt chưa hoàn tất, vì thế Đại hội nhiệm kỳ VIII cần phải xin thêm thời gian.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm