Ví Cúp Quốc gia như “giải phường”: Phải kỷ luật nặng!

(PLO)- VPF vừa có công văn nhắc nhở HLV CLB TP.HCM Vũ Tiến Thành vì hạ thấp Cúp Quốc gia còn tệ hơn cả giải phong trào. Về lý, VPF có thể kỷ luật thật nặng HLV CLB TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại vòng loại Cúp Quốc gia 2023, chủ nhà TP.HCM thua Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) ở loạt luân lưu (0-3) sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 90 phút. Trong cuộc họp báo, HLV Vũ Tiến Thành đã chỉ trích rất nặng nề VPF và công tác tổ chức.

Đã công bằng thì mọi cầu thủ cần được ra sân

Ông Vũ Tiến Thành ví von Cúp Quốc gia như “giải phường”, thiếu công tác tuyên truyền, thiếu công nghệ tổ chức khiến giải đấu nhạt nhẽo, yếu kém về chuyên môn... Sau phát biểu bị xem là “loạn ngôn” đấy, HLV Vũ Tiến Thành đã bị VPF nhắc nhở.

Qua sự việc trên đã có những góc nhìn khác nhau. Đứng trên cương vị nhà tài trợ và ban tổ chức thì phát biểu trên quá nặng nề và không mang tính xây dựng dù về cơ bản ông Thành nói không sai. Còn đứng về phía những người am hiểu về chuyên môn và gắn bó trực tiếp với bóng đá thì cái lý của ông Thành cần được khắc phục để Cúp Quốc gia vốn ít hay (đặc biệt ở những vòng đầu) thu hút hơn và các đội cũng không phải chịu những thiệt thòi theo kiểu tập một đàng (có ngoại binh) đá một nẻo (không ngoại binh). Bên cạnh đó phần hời hợt của những nhà tổ chức mà ông Thành lên tiếng là có thật.

Trận đội V-League TP.HCM thua hạng Nhất Bà Rịa-Vũng Tàu bị loại khỏi Cúp Quốc gia. Ảnh: ANH PHƯƠNG
Trận đội V-League TP.HCM thua hạng Nhất Bà Rịa-Vũng Tàu bị loại khỏi Cúp Quốc gia. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Để gọi là công bằng, ban tổ chức Cúp Quốc gia đã đưa ra quy định các đội V-League khi gặp các đội hạng Nhất (không có ngoại binh) phải thi đấu bằng lực lượng nội binh, tức không được đăng ký cầu thủ ngoại cho trận đấu đó.

Đúng là nghĩ cho hạng Nhất nhưng lại không nghĩ cho các đội V-League vì không buổi tập nào những đội V-League không tập đội hình, chiến thuật… mà không có ngoại binh vốn họ “mua”, trả lương rất cao và đấy cũng là những cầu thủ chủ lực của đội.

Để khẳng định điều trên, chúng tôi gặp gỡ lần lượt 12 đội V-League thì được biết dù là đá Cúp Quốc gia nhưng không đội nào tập luyện mà HLV lại bỏ các ngoại binh ra ngoài bởi thuê họ để đá bóng và để tăng cường cho đội bóng. Việc thuê ngoại binh nhưng tập không có họ rõ ràng là bất hợp lý.

Việc tập có ngoại binh nhưng thi đấu phải cất ngoại binh khiến có đội V-League đá Cúp Quốc gia với hạng Nhất “mất chất”. Cũng có không ít đội V-League khi đá Cúp Quốc gia xác định tư tưởng đá bỏ để tập trung vào mặt trận chính như lo trụ hạng hay tập trung vào mục tiêu của mình.

Sao không kỷ luật nặng người so sánh Cúp Quốc gia như “giải phường”?

Việc xúc phạm đến một giải đấu quốc gia như HLV Vũ Tiến Thành “loạn ngôn” là điều hết sức xấu, nó có quy định trong quy chế và điều lệ giải về việc kỷ luật nặng như treo quyền chỉ đạo, phạt tiền… Thế nhưng vì sao ông Thành nói rất nặng khi ví Cúp Quốc gia là “giải phường” lại chỉ bị nhắc nhở?

Ở đây người trong cuộc ai cũng hiểu ông Thành chỉ ra những bất hợp lý mà ai cũng thấy và hình như với bóng đá Việt Nam, sau cố HLV Lê Thụy Hải dám huỵch toẹt vấn đề ra như thế thì chỉ có ông Vũ Tiến Thành là người thứ hai. Chỉ có điều là cách nói của ông Thành chói tai quá và cách ví cũng nặng nề quá.

HLV Vũ Tiến Thành ví Cúp Quốc gia chỉ như “giải phường”. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Vũ Tiến Thành ví Cúp Quốc gia chỉ như “giải phường”. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cá nhân tôi cho rằng một số nội dung ông Thành đề cập thuộc về chuyên môn thì hoàn toàn đúng và VPF cần phải sửa. Sửa để Cúp Quốc gia không còn là sân chơi mà có lúc cầu thủ ngoại bị cấm ra sân trong khi các CLB rất tốn kém trong việc thuê và trả lương cầu thủ ngoại cũng như xây dựng lối đá dựa nhiều vào họ. Còn việc ông Thành xúc phạm ví von giải đấu còn tệ hơn cả phong trào thì phải kỷ luật thật nặng vì chuyện nào ra chuyện đó.

Với công văn nhắc nhở ông Thành, nhiều người sẽ nghĩ chắc tại ông Thành nói đúng nên VPF không dám mạnh tay.

Để hiểu như thế rõ ràng là rất nguy hiểm.

Malaysia tổ chức Cúp Quốc gia như thế nào?

Với bóng đá Malaysia, Cúp Quốc gia còn liên đới trực tiếp đến giải vô địch quốc gia. Đó là những đội đứng ba hạng đầu Cúp Quốc gia năm nay sẽ được cộng lần lượt 3 điểm, 2 điểm, 1 điểm ở giải vô địch quốc gia mùa sau.

Cúp Quốc gia Malaysia không phân biệt ngoại binh ở các CLB chơi thứ hạng khác nhau do giải đấu dành cho CLB hạng dưới cũng được cấp hạng ngạch cầu thủ ngoại như M-League. Sự bình đẳng trong sân chơi Cúp Quốc gia Malaysia có được là nhờ không có sự phân biệt hạng dưới chỉ được đăng ký nội binh và hạng trên mới có ngoại binh.

Đến nay, Malaysia là một trong ba quốc gia ở Đông Nam Á cùng Thái Lan, Indonesia tự hào mình có Cúp Quốc gia sôi động và thu hút được nhà tài trợ nhờ tính cạnh tranh khốc liệt.

Giải thích về vấn đề này, những nhà điều hành của LĐBĐ Malaysia cho biết: “Ở Malaysia hạng thấp hơn M-League cũng là chuyên nghiệp nên không lý do gì lại cấm họ không được thuê ngoại binh theo quy chế chuyên nghiệp. Việc CLB hạng dưới không thuê ngoại binh do không đủ kinh phí thì họ thua thiệt và cũng là khẳng định họ chưa có sự chuẩn bị tốt để lên hạng đá M-League”.

Rõ ràng điều mà bóng đá Malaysia đang áp dụng rất đáng để suy nghĩ. Nó thực tế hơn so với bóng đá Việt Nam xem giải hạng Nhất cũng là chuyên nghiệp nhưng lại không được thuê ngoại binh để rồi Cúp Quốc gia lại tước đi quyền mua sắm cầu thủ ngoại của đội V-League khi đá với giải hạng Nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm