Vì sao bóng đá Malaysia gợi lại ký ức hào hùng?

Mokhtar Dehari của Malaysia nằm trong tốp 3 tay săn bàn cho đội tuyển quốc gia trong mọi thời đại, ông chỉ thua Ali Daei và C. Ronaldo.

Đây là tài liệu đã được FIFA công nhận, Mokhtar Dehari là ngôi sao sáng nhất của bóng đá châu Á những năm 1970, 1980. Sử sách tư liệu và tài liệu lưu trữ của FIFA thừa nhận Dehari là tay săn bàn hàng đầu cho đội tuyển quốc gia trong mọi thời đại của bóng đá nhân loại.

Mokhtar Dehari từng dẫn dắt Malaysia đối đầu với Argentina của Maradona. Ảnh: Astro

Qua 131 lần khoác áo tuyển Malaysia, tiền đạo Dehati ghi được 89 bàn.

Dù Messi, Pele hay nhiều tượng đài khác rất nổi tiếng thế giới nhưng vẫn phải “ngửi khói” Mokhtar Dehari, huyền thoại của Malaysia.

Vừa qua,  qua ba trận vòng bảng, bảng F Euro 2020, Ronaldo ghi 5 bàn và nâng lên 109 bàn san bằng kỷ lục của huyền thoại Iran Ali Daei.

Đội trưởng Dehati của Malaysia và đội trưởng Argentina- Maradona

Ngay phía sau đó tức vị trí thứ ba, chẳng phải Ro “béo”, chẳng phải Messi, Pele, Puskas...Alan Shearer mà là huyền thoại đến từ vùng trũng của bóng đá thế giới Mokhtar Dehari với 89 bàn.

Vừa qua, tại Copa America, Messi có cú đúp vào lưới Bolivia nhưng Messi chỉ 75 bàn cho Argentina. Vua Pele chỉ có 77 bàn cho Samba, huyền thoại Hungary Ferenc Puskas có 84 bàn qua 85 lần khoác áo tuyển.

Sandor Kocsic cũng của Hungary có 75 bàn cho tuyển.

Mokhtar Dehati là huyền thoại, nằm trong tốp 3 những tay săn bàn hàng đầu cho đội tuyển quốc gia.   Ảnh: Astro

Những ngày này Malaysia lục lại hồ sơ bóng đá một thời vang danh của “Những con hổ châu Á” nhằm gợi lại quá khứ hào hùng để thế hệ ngày nay nhìn vào đó mà học hỏi. Tuyển Malaysia từng giành suất vào đá Olympic Moscow 1980. Nhưng sau đó Malaysia không tham dự vì đợt sóng tẩy chay khi hai khối Nato và Warsaw ở đỉnh điểm của chiến tranh lạnh.

+Tốp những tay săn bàn hàng đầu cho tuyển quốc gia của FIFA:

109 - Ali Daei (Iran), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

89 – MOKHTAR DAHARI (Malaysia)

84 - Ferenc Puskas (Hungary)

79 - Godfrey Chitalu (Zambia)

78 - Hussein Saeed (Iran)

77 – Pele (Brazil)

76 - Ali Mabkhout (UAE)

75 - Sandor Kocsis (Hungary), Kunishige Kamamoto (Nhật), Bashar Abdullah (Kuwait) and Lionel Messi (Argentina).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm