Vì sao cầu thủ U-23 chưa “nóng máy” ở V-League?

Thống kê của các nhà tổ chức giải sau lượt trận đầu tiên V-League ở các sân bóng trên cả nước đều trên dưới 10 ngàn khán giả đến mỗi sân. Hầu hết người yêu bóng đá háo hức vì sau hơn 3 tháng giải vô địch quốc gia mới trở lại. Phần khác người xem hiếu kỳ muốn tận mắt chứng kiến những cầu thủ từng khoác áo U-23 Việt Nam chơi bóng ra sao ở V-League.

Hai sân có nhiều khán giả vào xem nhất là Pleiku của HA Gia Lai và Hàng Đẫy của đội Hà Nội. Đây cũng là hai CLB áp đảo cầu thủ trẻ tài năng trong đội U-23 dưới thời HLV Park Hang-seo.

Văn Toàn nhỉnh hơn nhiều đồng đội U-23 Việt Nam nhờ có mùa thứ 4 chơi bóng ở V-League. Ảnh: ANNH MINH

Thế nhưng sự kỳ vọng rất lớn của giới hâm mộ dành cho các tuyển thủ trẻ chưa được đền đáp một cách trọn vẹn. Ở phố núi Pleiku, đội trưởng Xuân Trường và các đồng đội quen thuộc Công Phượng, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Toàn, hay sự trở lại của Tuấn Anh, Minh Vương chưa quá thỏa mãn trong một trận cầu không bàn thắng.

Vẫn với những pha đan bóng nhuần nhuyễn của các tuyển thủ U-23 Việt Nam trong mào áo HA Gia Lai, họ luôn biết cách chiếm lĩnh thế trận như thường lệ. Tuy nhiên, điều cần thiết nhất là bàn thắng vào lưới B. Bình Dương vẫn không đến với đoàn quân của ông Chung Hae-seong.

Dễ thấy HA Gia Lai với bình quân tuổi đời trẻ nhất giải (22,6 tuổi) dù trải qua 3 mùa bóng V-League cũng còn thiếu nhiều kinh nghiệm so với hầu hết các đối thủ dày dạn trận mạc. Họ chơi bóng đẹp nhưng quá hiền lành với những tình huống cần sự tinh quái cùng các cơ hội rõ nét trôi qua trước mũi giày.

Lứa tuổi dưới 23 của nhiều tài năng chưa đủ chín trong môi trường V-League nhiều toan tính và đầy cam go. Cỡ chân sút Hà Đức Chinh vẫn ngồi dự bị của đội SHB Đà Nẵng ở trận làm khách thua chủ nhà Than Quảng Ninh 0-1.

Quang Hải ghi nhiều bàn thắng nhất cho U-23 Việt Nam nhưng ở CLB Hà Nội không phải là chân sút chính.

Các tuyển thủ U-23 Việt Nam trở về CLB ngoài sức ép của nhiều giới còn là khả năng chưa thể sánh với nhiều đàn anh kỳ cựu. Chẳng hạn, Đức Huy của đội Hà Nội là một “máy quét” hiệu quả trên tuyển nhưng đêm 11-3 vẫn ngồi ngoài, còn Thành Chung, Thái Quý chưa đến lượt. Tinh tế như Quảng Hải ở vòng chung kết U-23 châu Á thì về CLB vẫn chỉ là cái bóng của Thành Lương, hoặc làm nền cho hai tay săn bàn ngoại Oseni, Samson.

Dĩ nhiên, một số cầu thủ trẻ trưởng thành trước tuổi như Duy Mạnh, Đình Trọng (vừa chuyển về từ đội Sài Gòn) vẫn là chọn lựa tốt của HLV Chu Đình Nghiêm với nỗ lực đưa Hà Nội giữ vững tư thế của mình.

Vẫn còn nhiều thời gian cho các tuyển thủ U-23 Việt Nam tìm chỗ đứng cho chính mình ở CLB trong đấu trường V-League khắc nghiệt với sự đào thải cao.

Trải nghiệm V-League như một bệ phóng cho các tài năng trẻ bay cao và ngược lại, nó cũng dễ mai một phẩm chất nếu cầu thủ U-23 thiếu tu dưỡng, rèn luyện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm