Vì tuyển Việt Nam, 'tử chiến' ở Bukit Jalil

Chủ nhà Malaysia mới có 6 điểm, đứng thứ ba, sau đội nhất bảng Myanmar và tuyển Việt Nam có cùng 7 điểm. Vì thế, thầy trò Tan Cheng Hoe chỉ có một con đường phải thắng Myanmar mới lấy một suất vào nhóm bốn đội mạnh nhất.

Trên lý thuyết, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể bị loại nếu thua Campuchia với tỉ số tương ứng Malaysia thắng Myanmar. Tuy nhiên, điều này gần như không xảy ra, bởi Campuchia đã chắc chắn bị loại, còn thầy trò Park Hang-seo đá sân nhà Hàng Đẫy lại có đẳng cấp trên rất xa.

HLV Tan Cheng Hoe cần 3 điểm cho Malaysia, còn đồng nghiệp Antoine Hey chỉ mong 1 điểm. Ảnh: CCT

Cho nên bảng A chỉ có mỗi trận đại chiến một mất một còn ở “chảo lửa” Bukit Jalil dưới sức nóng của 90.000 khán giả Malaysia chắc chắn sẽ gây cho đội khách Myanmar rất nhiều khó khăn.

“Đây là một trận đấu rất quan trọng và chúng tôi cần 3 điểm. Malaysia tôn trọng đối thủ vì Myanmar đang chơi tốt. Vì vậy, 90 phút ở Bukit Jalil sẽ không phải là một trò chơi dễ dàng” - HLV Malaysia Tan Cheng Hoe cho biết.

Malaysia từng có một khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Campuchia và Lào nhưng sau trận thua Việt Nam 0-2 trên sân Mỹ Đình đã đẩy họ vào thế sống chết với Myanmar.

Malaysia bị lâm vào thế khó sau trận thua Việt Nam 0-2.

“Với tư cách HLV, tôi muốn các cầu thủ của mình tập trung hoàn toàn tâm lực khi ra sân. Vì trong các trận đấu căng thẳng, chỉ một khoảnh khắc lơi lỏng thì những sai lầm có thể xảy ra. Chơi trên sân nhà là một động lực tốt cho chúng tôi lấy lại những gì mình đã mất trước tuyển Việt Nam” - ông Tan chia sẻ - “Chúng tôi đã thua thầy trò ông Park Hang-seo 0-2 và buộc phải nỗ lực hơn ở trận cuối. Nhưng chúng tôi tin tưởng vào triết lý bóng đá của mình và cách các cầu thủ đang chơi. Myanmar chắc chắn có chiến lược để chơi phòng ngự phản công và chúng tôi phải rất cẩn thận khi đá tấn công”.

Myanmar vẫn bất bại trong chiến dịch AFF Cup 2018 cũng với hai trận thắng Campuchia và Lào, trước khi dốc sức cầm hòa không bàn thắng với Việt Nam tại sân nhà Yangon. Chính HLV Antoine Hey sau trận hòa này đã nói rằng Myanmar cần dưỡng sức một số trụ cột để thắng ngay trên sân Malaysia mới bảo đảm lấy một suất chơi bán kết.

Myanmar cũng gặp bất lợi vì không thể thắng Việt Nam buộc phải quyết chiến trên sân của Malaysia.

HLV Antoine Hey phấn chấn: “Chúng tôi có một đội hình đầy đủ, không có chấn thương và không ai bị thẻ phạt nghỉ thi đấu. Tất cả cầu thủ đều có động lực cao và sẵn sàng đi tiếp. Myanmar hy vọng sẽ tạo ra một trận đấu hấp dẫn trên sân Bukit Jalil với một bầu không khí tuyệt vời”.

Đội khách Myanmar chỉ cần hòa Malaysia đêm 24-11 để xếp trên chính đối thủ này nhưng ông Hey muốn hơn thế nữa: “Tôi có 23 cầu thủ và lần lượt tung ra 20 cầu thủ qua ba trận đấu. Vì thế, ai cũng có thể thích nghi với đội hình xuất phát phù hợp cùng những lựa chọn tốt trên băng ghế dự bị. Chúng tôi biết Malaysia cần phải giành chiến thắng và chúng tôi cần 1 điểm. Nhưng không có đội nào ra sân thi đấu chỉ để tìm kiếm một trận hòa cả”.

Đánh giá về chủ nhà Malaysia, ông Hey tiết lộ: “Chúng tôi đã theo dõi ba trận đấu của Malaysia, đặc biệt ở trận thua Việt Nam không cho đối thủ tạo ra quá nhiều cơ hội, trừ hai bàn thua. Myanmar sẽ biết cách để khai thác sơ hở của hàng thủ Malaysia và giành lấy chiến thắng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm