VIDEO: Ấn Độ phá hủy 'tòa tháp đôi' cao 100 m xây trái phép

(PLO)- Ấn Độ cho nổ bom phá hủy hai tòa nhà cao tầng được xây dựng trái phép ở ngoại ô thủ đô New Delhi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-8, Ấn Độ đã phá hủy hai tòa nhà cao tầng được xây dựng trái phép ở thị trấn Noida (bang Uttar Pradesh) bằng một vụ nổ có kiểm soát nhằm răn đe những quan chức tham nhũng. Vụ nổ được phát trực tiếp trên các các kênh truyền hình, theo kênh Channel News Asia.

Tòa “tháp đôi” cao gần 100 m bị phá sập chỉ trong vài giây bằng 3.700 kg chất nổ, tạo ra lượng lớn bụi cát và vô số mảnh vỡ. Quan chức địa phương cho biết chất nổ đã được sắp xếp hợp lý để đảm bảo thiệt hại tối thiểu cho khu vực.

Hàng nghìn người, và cả chó hoang, đã được sơ tán trước vụ nổ.

Hai tòa nhà ở thị trấn Noida (bang Uttar Pradesh) trước khi bị phá hủy. Ảnh: REUTERS

Hai tòa nhà ở thị trấn Noida (bang Uttar Pradesh) trước khi bị phá hủy. Ảnh: REUTERS

Hai tòa nhà bao gồm tòa nhà Apex cao 32 tầng và tòa Ceyane cao 29 tầng, quy mô 1.000 căn hộ nhưng chưa từng có người ở trong suốt 9 năm qua do tranh chấp pháp lý.

Ấn Độ phá hủy tòa ‘tháp đôi’ cao 100m ở thị trấn Noida (bang Uttar Pradesh) vào ngày 28-8. Video: REUTERS

Ấn Độ phá hủy tòa ‘tháp đôi’ cao 100m ở thị trấn Noida (bang Uttar Pradesh) vào ngày 28-8. Ảnh: REUTERS

Ấn Độ phá hủy tòa ‘tháp đôi’ cao 100m ở thị trấn Noida (bang Uttar Pradesh) vào ngày 28-8. Ảnh: REUTERS

Nhiều người đã khởi kiện nhà thầu tư nhân Supertech vì hai tòa nhà này chắn hết ánh sáng và tầm nhìn của các khu dân cư xung quanh.

Năm ngoái, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra quyết định phá dỡ 2 hai tòa nhà vì không đạt các quy định xây dựng và tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy. Tòa án Tối cao kết luận rằng chủ đầu tư đã cấu kết với các quan chức địa phương để xây dựng bất hợp pháp hai tòa nhà này.

Hiện cảnh sát Ấn Độ đang đánh giá xem có thiệt hại nào xảy ra sau khi 2 tòa nhà bị phá sập hay không. Các hộ dân gần đó cũng đang kiểm tra liệu tài sản có bị hư hại hay không.

Trong hai thập niên qua, Ấn Độ - nước có nền kinh tế phát triển tốc độ nhanh nhất thế giới hiện nay đã chứng kiến ​​sự bùng nổ trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên điều này cũng kéo theo việc các chủ đầu tư thường bỏ qua nhiều quy định về xây dựng, quy hoạch đô thị và môi trường mà không bị pháp luật trừng phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm