VIDEO: Đoàn tàu chở hơn 113.500 lít khí dễ cháy bị trật đường ray

(PLO)- Vụ tai nạn khiến 5 toa tàu chở dầu và 2 bồn chở khí propan bị trật bánh, buộc các cơ quan chức năng phải nhanh chóng tiêu hủy số hóa chất bên trong để tránh một vụ nổ thảm khốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-2, hãng tin Sputnik dẫn thông tin từ các quan chức hạt Manatee, thuộc bang Florida (Mỹ) cho biết một vụ tai nạn tàu hỏa đã xảy ra khiến 5 toa tàu chở dầu và 2 bồn chở khí propan bị trật đường ray.

"Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường. Vụ việc khiến 5 toa tàu và 2 bồn chở 113.560 lít khí propan bị trật khỏi đường ray. Hiện không có thương tích hay nguy cơ rò rỉ nào được báo cáo" - chính quyền hạt Manatee thông báo.

Vụ tai nạn tàu hỏa khiến 5 toa tàu chở dầu và 2 bồn chở khí propan bị trật đường ray. Nguồn: YOUTUBE

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến đoàn tàu trật bánh. Một đám cháy lớn bùng phát sau khi đoàn tàu trật bánh đã buộc lực lượng chức năng phải đốt hết số dầu bên trong 5 toa tàu để tránh một vụ nổ thảm khốc.

Lực lượng y tế và sở cảnh sát hạt Manatee đã được triển khai tới hiện trường. Các nhân viên An toàn Công cộng hạt Manatee cũng đang hỗ trợ dọn dẹp đường ray, song việc này có thể bị trì hoãn do cần phải loại bỏ khí propan khỏi các bồn chứa.

Tàu hỏa trật đường ray ở hạt Manatee. Ảnh: SPUTNIK

Tàu hỏa trật đường ray ở hạt Manatee. Ảnh: SPUTNIK

Propan là một loại khí hydrocarbon dễ cháy, được hóa lỏng thông qua áp suất và thường được sử dụng làm nhiên liệu trong sưởi ấm, nấu ăn, nấu nước nóng.

Trước đó, vào ngày 3-2, một đoàn tàu gồm 20 toa chở hóa chất nguy hiểm đã trật đường ray ở làng East Palestine, bang Ohio (Mỹ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm