VIDEO: Nga phóng 2 tên lửa hành trình chống hạm ở biển Nhật Bản

(PLO)- Hạm đội Thái Bình Dương Nga công bố video bắn tên lửa hành trình chống hạm Moskit tấn công một tàu chiến mô phỏng của đối phương cách đó khoảng 100 km trên biển Nhật Bản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Quốc phòng Nga hôm 28-3 thông báo hải quân nước này đã bắn thử tên lửa chống hạm vào các mục tiêu giả định ở biển Nhật Bản trong một cuộc tập trận ở vùng biển này, theo hãng AFP.

Theo một video do Hạm đội Thái Bình Dương của Nga công bố, các tàu tên lửa đã vượt băng đến vị trí phóng và bắn tên lửa hành trình chống hạm Moskit.

Video tàu tên lửa Nga phóng tên lửa hành trình Moskit trên biển Nhật Bản. Nguồn: BỘ QUỐC PHÒNG NGA/SPUTNIK

“Ở các vùng biển Nhật Bản, các tàu tên lửa của Hạm đội Thái Bình Dương đã bắn tên lửa hành trình chống hạm Moskit vào các mục tiêu giả định kẻ thù trên biển” - Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên trang Telegram.

Theo Bộ này, hai tên lửa hành trình Moskit đã được bắn phóng để tấn công một tàu chiến mô phỏng của đối phương cách đó khoảng 100 km trong khuôn khổ một cuộc tập trận ở Vịnh Peter Đại đế.

Theo hải quân Nga, tham gia giám sát vụ phóng tên lửa còn có các tàu chiến trên mặt nước và các máy bay thuộc lực lượng hàng không của Hạm đội Phương Bắc.

Tên lửa P-270 Moskit, mà tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gọi là SS-N-22 Sunburn, là một tên lửa hành trình siêu thanh tầm trung có khả năng tiêu diệt tàu chiến của đối phương ở khoảng cách lên tới 120 km, theo hãng Reuters.

Phản ứng trước động thái trên của Nga, Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi cho biết Tokyo sẽ cảnh giác trước các hoạt động quân sự của Moscow, đồng thời cho hay không có thiệt hại nào sau vụ phóng tên lửa của Nga.

Cuộc tập trận trên của quân đội Nga diễn ra một tuần sau khi Thủ tướng Nhật Fumio Kishida thăm Ukraine.

Trước đó, vào ngày 21-3, Bộ Quốc phòng Nga đăng tải video cho thấy 2 các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS - được tiêm kích Su-35C, Su-30CM hộ tống đang thực hiện nhiệm vụ bay thường lệ tại biển Nhật Bản.

Moscow thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển vùng Viễn Đông, nhưng Tokyo nói rằng các cuộc tập trận này đang "gia tăng", đồng thời nhấn mạnh nước này đang "giám sát chặt chẽ" hoạt động quân sự của Nga trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm