Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí nói về việc nghệ sĩ quảng cáo không đúng sự thật

(PLO)- Nhiều cử tri quan tâm đến vấn đề chế tài xử lý đối với nghệ sĩ quảng cáo không đúng sự thật trên mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị số 3 tiếp xúc cử tri quận 5, quận 8 và quận 11.

Tổ ĐBQH đơn vị số 3, gồm: ông Lê Minh Trí, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao; ông Nguyễn Tri Thức, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy; ông Lê Thanh Phong, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND TP.HCM.

Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị số 3 tiếp xúc cử tri các quận 5, 8 và 11. ẢNH: SONG MAI

Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị số 3 tiếp xúc cử tri các quận 5, 8 và 11.

ẢNH: SONG MAI

Cử tri Nguyễn Thị Hồng Duyên (phường 7, quận 5) phản ánh trên mạng Facebook, Youtube, Tiktok hiện nay tràn lan có những thông tin độc hại không kiểm soát được.

“Người dân lao động ở nhà coi rất nhiều nhưng toàn tin xấu, tin độc… Như vụ bốn tiếp viên hàng không, nhiều người coi trên mạng rồi hỏi những người này là con cháu ông nọ bà kia… Điều này ảnh hưởng trực tiếp uy tín của lãnh đạo Đảng và nhà nước và nếu không ngăn chặn được tin độc, tin xấu trên mạng thì sẽ ảnh hưởng đến người dân” - cử tri Duyên nói.

Cử tri Nguyễn Lâm Sanh (phường 12, quận 5) phản ánh nhiều trường hợp nói bậy, chửi nhau trên mạng nhưng vẫn có nhiều người ủng hộ. Một phần do pháp luật không nghiêm và nên cần chấn chỉnh lại luật An ninh mạng.

Cử tri Nguyễn Thị Hồng Duyên, ngụ phường 7, quận 5. ẢNH: SONG MAI

Cử tri Nguyễn Thị Hồng Duyên, ngụ phường 7, quận 5. ẢNH: SONG MAI

Cử tri Tô Thị Yến Trinh (ngụ phường 11, quận 11) cho rằng những quảng cáo không đúng quy định tràn lan trên không gian mạng, không được kiểm chứng. Cần có biện pháp mạnh tay, tăng cường sự quản lý của nhà nước trong việc xử lý những nghệ sĩ quảng cáo không đúng quy định.

Cử tri Nguyễn Thị Hồng Duyên cũng nêu thêm, hiện nay các diễn viên, nghệ sĩ hôm nay mắc bệnh tiểu đường, ngày mai mắc bệnh khớp... nhưng chỉ cần một liều thực phẩm chức năng là tỉnh táo, đi lại bình thường…

“Trong khi bác sĩ cho biết thời gian vàng để điều trị khỏi bệnh là thời gian phát hiện sớm nhất nhưng khi đó, họ lại nghe theo lời quảng cáo của nghệ sĩ và mua thực phẩm chức năng uống. Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm về tính mạng của những người đã nghe lời nghệ sĩ quảng cáo mà uống thuốc, sử dụng thực phẩm chức năng?” - cử tri Duyên đặt câu hỏi.

Theo cử tri Duyên, cần có chế tài nghiêm và có thể phạt gấp đôi số tiền trong hợp đồng nếu nghệ sĩ quảng cáo không đúng sự thật.

Trả lời cử tri, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết Luật An ninh mạng được ban hành để quản lý trên không gian mạng xã hội trong xu thế hội nhập, phát triển của đất nước. Tiện ích của mạng xã hội thì rất lớn nhưng cả mặt trái của nó cũng bị khai thác sử dụng. Luật này chỉ mới ban hành và sắp tới sẽ có tổng kết đánh giá, bổ sung điều chỉnh phù hợp.

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí phát biểu. ẢNH: SONG MAI

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí phát biểu. ẢNH: SONG MAI

Theo ông Trí, thỉnh thoảng ông vẫn thấy các nghệ sĩ quảng cáo trên mạng. Quảng cáo nghe là biết không thật vì có những bệnh trị cả chục năm, đi tới chỗ này chỗ kia còn không hết thế mà vẫn nói uống một liều hết. Vấn đề này cần phải suy nghĩ về mặt quản lý nhà nước và chế tài xử lý. Thậm chí, khi nghệ sĩ ký hợp đồng quảng cáo không thật thì có chịu trách nhiệm trước pháp luật hay không; xem xét đưa vào bổ sung vào quy định nào về mặt hành chính, kể cả hình sự để quản lý xã hội, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ người dân.

Cạnh đó, việc kê toa thực phẩm chức năng bác sĩ không dám ký vì quy định không cho phép nhưng lại có quảng cáo rằng bà con đau lưng, yếu cái này mạnh cái kia mua ngay. "Tôi xem còn thấy giật mình nên các cử tri phản ảnh hoàn toàn xác đáng" - ông Trí nói.

Viện trưởng VKSND Tối cao cũng cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của cử tri để báo cáo tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm