Việt Nam ở nhóm hạt giống 3 dù có vé chính thức

(PLO)- Chiều 30-3 sẽ biết được Việt Nam có cơ hội dự World Cup U-17 hay không?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

AFC vừa tiến hành phân nhóm hạt giống để bốc thăm vòng chung kết (VCK) U-17 châu Á.

U-17 Việt Nam (VN), do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt vượt qua vòng loại với ngôi nhất bảng (diễn ra tại Việt Trì, Phú Thọ năm ngoái). Trong khi đó đội đoạt vé vớt là Thái Lan (xếp nhì sau VN) nay được nằm ở nhóm hạt giống số 1, vì là chủ nhà của VCK U-17 châu Á này.

VCK U-17 châu Á cũng là vòng loại World Cup U-17 năm nay (diễn ra vào tháng 11 tới tại Peru).

U-17 Việt Nam ở nhóm hạt giống số 3 còn Thái Lan ở nhóm 1. Ảnh: CTV

U-17 Việt Nam ở nhóm hạt giống số 3 còn Thái Lan ở nhóm 1. Ảnh: CTV

Kết quả phân chia nhóm hạt giống để tiến hành bốc thăm vào lúc 14 giờ (giờ VN) tại khách sạn Swissotel, Bangkok ngày 30-3 như sau:

Nhóm 1: Chủ nhà Thái Lan, đội ba lần vô địch giải này Nhật Bản, đương kim á quân Tajikistan và Hàn Quốc.

Nhóm 2: Úc (từng ba lần vào bán kết 2010, 2014, 2018), Ấn Độ, Yemen và Iran.

Nhóm 3: Malaysia, VN, Afghanistan và Saudi Arabia (từng hai lần vô địch).

Nhóm 4: Uzbekistan, Trung Quốc, Lào và Qatar.

VCK U-17 châu Á năm nay do Thái Lan đăng cai và được AFC chấp nhận ngay dù trước đó họ có tấm vé vớt khi thi đấu vòng loại cùng bảng J với VN và ở trận cuối cùng thua VN 0-3. VN lên ngôi nhất bảng, Thái Lan có vé vớt.

VCK U-17 châu Á sẽ diễn ra từ 15-6 đến ngày 2-7 tại các sân ở Bangkok và Chonburi.

Tại giải này, cũng sẽ xác định bốn đội vào bán kết sẽ có vé đi World Cup U-17 vào tháng 11 tới ở Peru.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm