Vòng loại U-17 châu Á:

Việt Nam tiếp tục đầu bảng, Thái Lan xếp nhì

(PLO)- U-17 Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng và duy trì ngôi đầu bảng F ở vòng loại U-17 châu Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lượt trận thứ hai bảng F vòng loại U-17 châu Á trên sân Việt Trì, Phú Thọ vừa kết thúc. Theo đó U-17 Việt Nam (VN) đánh bại U-17 Nepal 5-0 và tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng. Trong khi trận đấu lúc 16 giờ, U-17 Thái Lan thắng U-17 Đài Loan 3-1. Trận trước, VN đánh bại Đài Loan với tỉ số 4-0, còn Thái Lan thắng Nepal 3-0.

U-17 VN có trận thắng Đài Loan 4-0 và Nepal 5-0. Ảnh: AFC

U-17 VN có trận thắng Đài Loan 4-0 và Nepal 5-0. Ảnh: AFC

HLV Nguyễn Quốc Tuấn tung ra sân thành phần mạnh. So với trận gặp Đài Loan, thì trận này các học trò ông Tuấn bớt vất vả hơn, bớt tốn sức hơn vì Nepal không khỏe như Đài Loan và ít chịu va chạm mạnh như cách Đài Loan thể hiện với VN.

Năm bàn thắng của VN do công Công Phương, Hoàng Sơn, Đình Thương, Long Vũ và Văn Danh lần lượt ghi vào các phút 7, 12, 16, 29 và 90+3.

Hiệp hai VN không “khát” bàn thắng nữa. Bốn bàn trong hiệp 1 đã đủ để VN lên ngôi đầu vì đã biết kết quả trước đó trận Thái Lan thắng Đài Loan. Tuy nhiên cuối trận thì VN cũng có thêm bàn thắng.

Nepal yếu hơn cả Đài Loan, giống như thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn thể hiện một cử tập với đàn em... U-15 trong nước vậy.

Hai chiến thắng cùng việc giữ sạch mành lưới sau 180 phút, VN sẽ đá chung kết bảng với Thái Lan lúc 19 giờ ngày 9-10. Ảnh: AFC

Hai chiến thắng cùng việc giữ sạch mành lưới sau 180 phút, VN sẽ đá chung kết bảng với Thái Lan lúc 19 giờ ngày 9-10. Ảnh: AFC

Các cầu thủ Nepal yếu, ít chịu tranh chấp quyết liệt, lại không quái, hầu như không có những pha vào bóng quyết liệt từ các cầu thủ Nepal như Đài Loan thể hiện trước VN.

Hôm nay các cầu thủ trẻ VN chơi mạch lạc hơn, các bàn thắng thể hiện sự liền lạc, sắc sảo và kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ trẻ. Điều này cũng không khó lý giải vì Nepal chơi lành, hầu như không có những pha xoạc bóng bằng gầm giày hay những pha tranh chấp nảy lửa, điều này làm các cầu thủ VN 'dạn chân' thể hiện.

Tuy nhiên, với cách thể hiện thế này, dù VN có vé chính thức hay vé vớt vào vòng chung kết châu Á cũng phải cải thiện cách chơi dứt khoát, sắc nét, mạnh mẽ và đặc biệt là phải có nhiều phương án, phải luôn có đấu pháp dự phòng thay đổi và biết bất ngờ thay đổi nhịp độ trận đấu thì mới có thể làm nên chuyện tại vòng chung kết.

Việt Nam tiếp tục đầu bảng, Thái Lan xếp nhì ảnh 3

Thái Lan có chiến thắng 3-1 trước Đài Loan. Ảnh: AFC

Thắng Nepal 5-0, U-17 VN duy trì ngôi đầu bảng F với sáu điểm, cùng hiệu số bàn thắng/bại +9, Thái Lan xếp nhì với 6 điểm và hiệu số +5. Đài Loan xếp thứ ba, 0 điểm, hiệu số -6, Nepal cũng trắng tay và hiệu số -8.

Lượt trận cuối ngày 9-10: Đài Loan – Nepal (16 giờ), Thái Lan - VN (19 giờ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm