VKS trả hồ sơ vụ Lê Chí Thành chống người thi hành công vụ để điều tra bổ sung

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra bổ sung vụ án Lê Chí Thành (38 tuổi, hộ khẩu thường trú tỉnh Bình Thuận, tạm trú phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, hồi giữa tháng 4-2021, Lê Chí Thành bị Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội chống người thi hành công vụ theo điều 330 Bộ Luật hình sự.

Sau đó, Công an TP Thủ Đức hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TP Thủ Đức đề nghị truy tố Thành.

Lê Chí Thành (ngồi trước đầu xe ô tô, cầm điện thoại) được xác định đã chống người thi hành công vụ. Ảnh chụp từ clip

Trên cơ sở đề nghị của công an cùng cấp, VKSND TP Thủ Đức đã ra cáo trạng truy tố sau đó chuyển hồ sơ sang TAND TP Thủ Đức để xét xử Lê Chí Thành.

Sau khi nghiên cứu cáo trạng, TAND TP Thủ Đức đã trả hồ sơ cho VKSND TP Thủ Đức, yêu cầu điều tra lại.

Dựa trên đề nghị của TAND TP Thủ Đức, VKSND TP Thủ Đức đã trả hồ sơ cho Công an TP Thủ Đức điều tra bổ sung, làm rõ nhiều vấn đề then chốt của vụ án.

Theo Công an TP Thủ Đức, việc Lê Chí Thành bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan sự việc vào ngày 20-3. Lúc này Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện ô tô biển số 51H-108.21 vi phạm luật giao thông nên tiến hành kiểm tra.

Trong quá trình đưa xe về trụ sở thì Lê Chí Thành có hành vi cản trở lực lượng CSGT trong thời gian khoảng ba tiếng đồng hồ. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức phối hợp với VKSND TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ.

Sau khi đủ chứng cứ, Công an TP Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng đối với Lê Chí Thành về tội chống người thi hành công vụ. Các quyết định và lệnh bắt tạm giam đều được VKS cùng cấp phê chuẩn.

Ngoài vụ việc trên, khuya ngày 23-3, tổ công tác 363 Công an TP Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đã kiểm tra ô tô 51H-108.21 do Huỳnh Minh Luật điều khiển chở Lê Chí Thành và hai người khác là Đặng Hoàng Lam và Phạm Văn Thông.

Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra, Lê Chí Thành không chấp hành mà còn xúi giục những người đi cùng không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, có lời lẽ thách thức lực lượng chức năng, quay phim phát trực tiếp lên mạng xã hội xuyên tạc vụ việc.

Hồi tháng 2, tại quận Bình Tân, Lê Chí Thành và một nhóm thanh niên cầm điện thoại quay phim CSGT phát trực tiếp ghi lại cảnh đôi co. Nội dung đoạn clip thể hiện nhóm này xưng đang giám sát CSGT làm việc nên được quyền quay phim.

Khi CSGT yêu cầu nhóm thanh niên ra ngoài khu vực cọc tiêu để lực lượng làm nhiệm vụ thì nhóm quay clip to tiếng cho rằng CSGT đang lấn chiếm lòng lề đường, cật vấn CSGT “Ai cho phép làm chuyên đề nồng độ cồn tại vị trí này?...”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm