Ngày 25-3, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm vụ án thao túng chứng khoán, lừa đảo có liên quan Tập đoàn FLC, Sở GDCK TP.HCM (HOSE) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
Bị cáo Trịnh Văn Quyết suy tim cấp độ 3
Thông tin từ phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt hoặc hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe không đảm bảo.
Theo đó, ông Trịnh Văn Quyết đang điều trị bệnh lao, có nguy cơ tử vong cao, có cơn khó thở thường xuyên, dị ứng, bệnh nhân đang được duy trì phác đồ điều trị tích cực, sử dụng thuốc chống dị ứng, thở máy không xâm nhập cần điều trị tại bệnh viện. Vì lí do sức khỏe như trên, không thể đưa bị cáo tới phiên tòa.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Quyết, bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) đều đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa với hai lý do sức khỏe của ông Quyết không đảm bảo và cần thêm thời gian để khắc phục hậu quả vụ án.
Trong đó, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa, tạo điều kiện cho bị cáo thực hiện mong muốn khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Đến ngày hôm nay, bị cáo Trịnh Văn Quyết và gia đình đã khắc phục được gần 1.000 tỉ đồng cho cả bị cáo Quyết và 2 em gái. Trong đó, hai em gái ông Quyết là bà Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga đã nộp khắc phục toàn bộ phần trách nhiệm của bản thân.
Ngày hôm qua, vợ bị cáo Trịnh Văn Quyết tiếp tục có đơn gửi tòa án, cam kết trong tuần này sẽ khắc phục thêm 100-200 tỉ đồng và cố gắng khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án này trong tháng 5-2025.
Chủ tọa phiên tòa công bố văn bản của Bệnh viện 198 gửi trại giam, trong đó bệnh viện xác nhận bị cáo Quyết đang điều trị tại khoa lao, bệnh phổi với chẩn đoán hen phế quản nặng, lao phổi, dị ứng thuốc lao, rối loạn chuyển hóa lipid, suy tim độ 3, rối loạn lo âu, sỏi mật...
Bệnh nhân khó thở thường xuyên, phải thở oxi thường xuyên, thở máy không xâm nhập. Tiên lượng bệnh nhân điều trị nhiều bệnh, nguy cơ tử vong cao, cần điều trị lâu dài tại bệnh viện.
Cam kết khắc phục hết hậu quả vụ án
Chủ tọa phiên tòa cho biết, HĐXX nhận được đơn của bị cáo và gia đình đề nghị cho gia đình có thời gian khắc phục hậu quả vụ án. Đến ngày xét xử hôm nay, theo tài liệu tòa án nhận được, bị cáo Trịnh Văn Quyết và hai em gái cùng một số bị cáo khác tham gia khắc phục hậu quả được 1.000 tỉ đồng.
Theo chủ tọa, tổng số tiền phải chịu trách nhiệm khoảng 2.400 tỉ đồng. Như vậy, còn lại 1.400 tỉ đồng tính cả khoản bồi thường cho bị hại và người liên quan.
Các luật sư của bị cáo Huế, bị cáo Nga đề nghị trong trường hợp phiên tòa bị hoãn thì HĐXX xem xét, mở kê biên đối với các tài sản của bị cáo Huế, bị cáo Nga để các bị cáo có cơ sở, điều kiện xử lý tài sản khắc phục thêm hậu quả vụ án. Hiện hai bị cáo Nga và Huế đã khắc phục vượt nghĩa vụ mà bản án sơ thẩm đã tuyên.
Nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo khác cũng đề nghị hoãn phiên tòa với lý do nếu bị cáo Trịnh Văn Quyết khắc phục hết hậu quả vụ án thì các bị cáo liên đới sẽ có cơ hội được xem xét giảm án.
Cũng trong sáng nay, một luật sư nêu ý kiến Nghị quyết số 164/2024/QH15 về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã hiệu lực pháp luật, Văn bản hướng dẫn đã được ban hành và đây là chính sách rất nhân văn, đưa ra nhiều cơ chế để huy động tài sản hợp pháp đang bị kê biên để khắc phục hậu quả. Do đó, luật sư đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa.
Trong khi đó, tất cả người liên quan có mặt tại phiên tòa đều không đồng ý hoãn phiên tòa. Bị cáo Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch Sở GDCK TP HCM đề nghị xét xử.
Nêu ý kiến, đại diện VKS cho biết trong vụ án bị cáo Trịnh Văn Quyết có vị trí, vai trò là đứng đầu. Hiện, tình trạng sức khỏe của bị cáo xấu, mặt khác, gia đình bị cáo, bị cáo có đơn cam kết trong tuần này khắc phục tiếp 100-200 tỉ đồng và trước ngày 29-5-2025 sẽ khắc phục toàn bộ số tiền bản án sơ thẩm quyết định.
Theo VKS, việc này cho thấy sự cố gắng của bị cáo và gia đình. Để đảm bảo quyền lợi của bị cáo, việc khắc phục có lợi cho bị cáo, bị hại, người liên quan, phù hợp chủ trương của Đảng Nhà nước, cố gắng thu hồi tài sản, VKS đề nghị hoãn phiên tòa một lần cuối cùng.
Do thời gian làm việc buổi sáng đã hết, chủ tọa phiên tòa cho biết HĐXX sẽ hội ý và quay trở lại làm việc vào 14h30.
Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Trịnh Văn Quyết đã sử dụng Công ty Faros làm công cụ, chỉ đạo các bị can khác gian dối, tăng khối vốn góp chủ sở hữu rồi niêm yết bán cổ phần, chiếm đoạt 3.621 tỉ đồng của các nhà đầu tư.
Ông Trịnh Văn Quyết còn chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế sử dụng nhiều tài khoản thao túng giá 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART; thu lợi bất chính số tiền 723 tỉ đồng.

Vụ bị cáo Trịnh Văn Quyết: Tòa hoãn xử để xem xét quá trình khắc phục hậu quả
(PLO)- HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi của bị cáo Trịnh Văn Quyết, các bị cáo khác, các bị hại và người liên quan; đồng thời xem xét quá trình khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết 'có nguy cơ tử vong cao', vắng mặt tại phiên xử phúc thẩm
(PLO)- Theo chủ tọa phiên tòa, bị cáo Trịnh Văn Quyết thường xuyên khó thở, mẩn ngứa toàn thân do dị ứng thuốc; hiện đang điều trị phác đồ chữa lao, phải thở oxy và thở máy.