Vợ chồng chửi bới, xô ngã cán bộ thi hành án

(PLO)- Khi cơ quan thi hành án đến làm việc, vợ chồng ông Nghiệp đã có hành vi chửi bới, xô ngã thành viên tổ công tác, chống người thi hành công vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-1, thông tin với PLO, một lãnh đạo thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) cho hay Công an thị xã Hoài Nhơn đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Huỳnh Văn Nghiệp và bà Võ Thị Xuân (vợ ông Nghiệp, cùng ngụ xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn) do có hành vi chống người thi hành công vụ.

chống người thi hành công vụ, xô ngã thành viên tổ công tác cơ quan thi hành án
Vợ chồng ông Nghiệp và bà Xuân tại cơ quan công an. Ảnh: Công an thị xã Hoài Nhơn

Theo thông tin ban đầu, ngày 3-1, Tổ công tác của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn phối hợp với UBND xã Hoài Mỹ đến nhà vợ chồng ông Nghiệp để làm nhiệm vụ tống đạt, thông báo các nội dung liên quan thi hành án của ông bà.

Khi tổ công tác tới làm nhiệm vụ, vợ chồng ông Nghiệp, bà Xuân có hành vi chửi bới, xé rách tờ thông báo liên quan tới việc thi hành án. Dù đã được giải thích, hai người này vẫn tiếp tục có hành vi cản trở tổ công tác làm việc.

Tiếp đó, bà Xuân xô ngã một thành viên trong tổ công tác, đóng cửa ngăn không cho các thành viên trong tổ công tác ra khỏi nhà.

Nhận được thông báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường, triệu tập những người liên quan về trụ sở làm việc, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời thu giữ một số vật chứng liên quan.

Tại cơ quan công an, ông Nghiệp, bà Xuân khai nhận toàn bộ hành vi như trên. Công an thị xã Hoài Nhơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm