Vợ phát hiện nhưng không cứu được chồng bị nước lũ cuốn vào ống cống

Ngày 17-10, ông Phan Huy Thanh, Chủ tịch UBND xã Diễn Lộc (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm, đưa được ông Thái Bá T (52 tuổi, trú xã Diễn Lộc) từ ống cống thoát nước ra ngoài, nhưng ông T. đã tử vong.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa thi thể ông T. bị mắc kẹt trong ống cống lên bờ. Ảnh: NTV. 

Sáng 15-10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa lớn, ông T. lo sợ nước lũ dâng khiến cá từ ao ra ngoài đồng. Ông T. cùng vợ đi ra ao tìm cách cứu cá.

Ông T. thu dọn rác ở miệng cống để nước trong ao chảy ra ngoài thì không may ông bị nước cuốn trôi vào trong cống thoát nước. Người vợ phát hiện sự việc vừa kêu cứu vừa chạy lao tới cứu chồng nhưng cũng bị nước cuốn theo.

Người vợ thoát được ra ngoài và bị thương nhẹ, nhưng bất lực không thể cứu chồng. Bởi nước chảy mạnh, ông T. bị mắc kẹt sâu trong miệng cống, người dân đến cứu gặp khó khăn.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự huyện Diễn Châu cùng chính quyền địa phương đã huy động gần 20 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng với cán bộ chính quyền, người dân đến tìm cách cứu ông T.

Khi được đưa ông T. từ ống cống ra ngoài thì ông T. đã tử vong.

Hiện thi thể ông T. đã được bàn giao cho gia đình tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm