Vòng chung kết U-20 nữ châu Á: Triều Tiên và Nhật Bản tái đấu

(PLO)- Hai trận bán kết vòng chung kết U-20 nữ châu Á đã kết thúc, theo đó, Triều Tiên và Nhật Bản tái đấu trong trận chung kết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bán kết 1 giải U-20 nữ châu Á là cuộc chạm trán giữa hai miền Triều Tiên, các cô gái Hàn Quốc không có cửa trước Triều Tiên. Hàn Quốc đã thua 0-3, trong khi đó trận bán kết hai giữa Úc và Nhật Bản thì các “nữ Samurai trẻ” đã đánh bại “chuột túi” 5-1.

Trong nhóm những “bà chị” hàng đầu châu Á về bóng đá nữ có sự phân cấp, Nhật Bản và Triều Tiên là hai đội mạnh nhất của bóng đá nữ trẻ và cả hai đã có mặt ở trận chung kết.

BK-1.jpg
Triều Tiên (đỏ) thắng dễ Hàn Quốc 3-0. Ảnh: AFC

Với bóng đá nữ Úc, họ chỉ mạnh ở cấp độ đội tuyển, còn bóng đá trẻ không quá mạnh. Còn Nhật Bản và Triều Tiên thì mạnh từ các tuyến trẻ cho đến đội tuyển quốc gia.

Diễn tiến trận bán kết 1 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cho thấy, đội bóng trẻ nữ quê hương của thầy Park Hang-seo đã nỗ lực tột độ và cầm cự gần hết hiệp 1 trước khi bị thủng lưới ở phút 45. Trong khi đó Triều Tiên chơi áp đảo. Các cô gái Hàn Quốc đã chơi hơn 200% sức lực của mình để tìm chiến thắng nhưng không thể. Sức cùng lực kiệt, Hàn Quốc thất thủ.

Phút 45 Choi Il-son có bàn thắng cho Triều Tiên. Sang hiệp 2, Jong-kum và Hwang Yu-yong lần lượt gia tăng cách biệt lên 3-0 vào các phút 51 và 78. Hàn Quốc nỗ lực tột cùng, nhưng đẳng cấp của bóng đá nữ Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn còn cách biệt lớn.

BK-2.jpg
Nhật Bản năm lần chọc thủng lưới Úc. Ảnh: AFC

Ở trận bán kết 2 đúng nghĩa là trận chung kết sớm. Các cô gái trẻ Úc cũng thể hiện hơn những gì mình vốn có, tuy nhiên họ vẫn còn chút non nớt và ngây ngô hơn so với Nhật Bản.

Những đội tuyển nữ Nhật Bản cứ ra sân là thể hiện hết mình và lần này cũng thế. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các “nữ chiến binh Samurai” đá như “tức nước vỡ bờ”. Các cô gái Úc đã chịu ngay áp lực cực lớn và tiếp cận trận đấu có phần bất ngờ.

Ngay phút thứ 3, Hiromi Yoneda đã mở điểm cho Nhật Bản bằng việc bất ngờ đẩy cao trận đấu ngay đầu trận. Úc đã tiên liệu nhưng có vẻ như họ không lường sự tiếp cận trận đấu của Nhật quá sốc. Úc vẫn có bàn san bằng tỉ số phút 13 do công Peta Trimis. Một hiệp đấu rất hay và kịch tính, hiệp 1 khép lại khi tỉ số 1-1.

Sang hiệp 2, Nhật Bản lại phủ đầu ngay từ đầu, nhìn cách chơi của U-20 Úc cho thấy họ chuẩn bị khá kỹ trước mọi tình huống từ đối thủ. Song nhìn nhận sòng phẳng ở lứa tuổi này các cô gái Úc vẫn chưa đạt nền tảng thể lực tốt.

Kết quả là họ đuối sức và bị thủng lưới bốn lần liên tiếp vào các phút 63, 88, 88 và 89. Kết quả hai trận bán kết không ngoài dự đoán.

Như vậy trận chung kết là cuộc tái đấu giữa Triều Tiên và Nhật Bản. Ở vòng bảng (bảng B), Triều Tiên thắng Nhật 1-0.

+ Lịch thi đấu vòng tranh huy chương ngày 16-3:

Tranh hạng ba: Úc - Hàn Quốc (15 giờ, sân JAR)

Tranh ngôi vô địch: Triều Tiên - Nhật Bản (20 giờ, sân JAR).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm