Vòng loại World Cup: Tây Ban Nha, Bỉ cùng thắng đậm, tuyển Ý tiếp tục hòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi để thua Thụy Điển với tỷ số 1-2 thì tại lượt trận thứ 5 bảng B vòng lọại World Cup, Tây Ban Nha có chiến thắng tưng bừng 4-0 khi tiếp đón Georgia. 

Trong hiệp một, Tây Ban Nha xem như đã cầm chắc chiến thắng khi có đến 3 bàn thắng vào lưới Georgia, hậu vệ Jose Gaya là nguời mở tỷ số cho Tây Ban Nha với pha sút xa ngoài vòng cấm ở phút 14. Sau đó đến phút 25, Tây Ban Nha nhân đôi cách biệt với pha căng ngang của Marcos Llorente cho Carlos Soler dứt điểm ghi bàn. 

Tây Ban Nha dễ dàng dẫn trước Georgia 3-0 trong hiệp một. Ảnh: AP. 

Đến phút 33, hậu vệ Jose Gaya có lần thứ hai làm rung lưới Georgia, khi Ferran Torres có pha tạt bóng bên cánh phải vào vòng cấm cho Gaya bằng vào dứt điểm. Tuy nhiên bàn thắng của Gaya không được công nhận do tình huống thoát xuống trước đó, Ferran Torres đã mắc lỗi việt vị. 

Tây Ban Nha giành quyền kiểm soát bóng vượt trội lên đến 76%, và đến phút 41 “Bò Tót” cũng kịp có được bàn thắng thứ ba trước khi hiệp một kết thúc với pha làm bàn của Ferran Torres. Bước vào giờ nghỉ giữa hiệp, Tây Ban Nha dẫn trước Georgia 3-0. 

Sarabia (số 22) ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 cho Tây Ban Nha trong hiệp 2. Ảnh: AP. 

Sang hiệp hai, Tây Ban Nha ghi thêm được một bàn thắng ở phút 64 với pha kiến tạo của Pablo Fornals cho Sarabia dứt điểm vào góc cao khung thành, nâng tỷ số lên 4-0. Đến phút bù giờ thứ tư cuối trận, Sarabia lần thứ hai làm rung lưới Georgia, tuy nhiên bàn thắng không được trọng tài công nhận do lỗi việt vị.

Đánh bại Georgia với tỷ số 4-0, Tây Ban Nha có được vị trí đầu bảng B với 10 điểm sau 5 vòng đấu, Thụy Điển xếp thứ hai với 9 điểm nhưng chỉ đá được 3 vòng. Cặp đấu còn lại của bảng B, Kosovo hòa Hy Lạp 1-1. 

Jorginho hỏng phạt đền khiến tuyển Ý bị Thụy Sĩ cầm hòa 0-0. Ảnh: Getty Images. 

Tại bảng C, tuyển Ý nhận trận hòa thứ hai khi chia điểm trước chủ nhà Thụy Sĩ với tỷ số 0-0, ở cặp đấu còn lại Bulgaria thắng Lithuania 1-0. Mặc dù nhận hai trận hòa liên tiếp, nhưng tuyển Ý vẫn đứng nhất bảng C với 11 điểm sau 5 vòng đấu, xếp sau là Thụy Sĩ với 7 điểm. 

Lukaku tiếp tục ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của tuyển Bỉ trước Czech. Ảnh: Getty Images. 

Tại bảng E, tuyển Bỉ tiếp tục giữ chắc ngôi đẩu bảng khi đánh bại Czech với tỷ số 3-0. Chiến thắng này, giúp Tuyển Bỉ có được 13 điểm sau 5 vòng đấu, còn Czech dù thua nhưng vẫn đứng nhì bảng với 7 điểm. Trận đấu  giữa Belarus và xứ Wales, có kết quả rượt đuổi nghẹt thở khi đội trưởng Gareth Bales lập hattrick giúp xứ Wales đánh bại chủ nhà Belarus với tỷ số 3-2. 

Bảng B, C, E vòng loại World Cup 2022: 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm