Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu Trợ lý nguyên Phó Thủ tướng xin lỗi thủ trưởng

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Quang Linh, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng, trong lời nói sau cùng đã xin lỗi thủ trưởng trực tiếp vì sai phạm của mình làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lãnh đạo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong số 54 bị cáo của vụ án chuyến bay giải cứu, Nguyễn Quang Linh ở thời điểm xảy ra sai phạm là Trợ lý của một vị Phó Thủ tướng. Linh bị truy tố và đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ trong quá trình cấp phép chuyến bay, bị VKS đề nghị mức án 7-8 năm tù.

Theo cáo buộc, bị cáo đã nhận hơn 4,2 tỉ đồng, trong đó, nhận 180.000 USD để giúp đỡ, tác động, cấp phép 18 chuyến bay cho Công ty Lữ hành Việt, nhận 100 triệu đồng để trình lãnh đạo Chính phủ phê duyệt nhanh 10 chuyến bay cho Công ty ATA và Công ty Investco.

Bị cáo Nguyễn Quang Linh, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng. Ảnh: CTV

Bị cáo Nguyễn Quang Linh, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng. Ảnh: CTV

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Linh gửi lời xin lỗi đến ''lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thủ trưởng trực tiếp cũng như cơ quan Văn phòng Chính phủ, vì sai phạm của bị cáo đã ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự của các vị lãnh đạo''.

Không đưa tiền cho ai

Trước đó, trong giai đoạn xét hỏi, bào chữa, Nguyễn Quang Linh cho biết trách nhiệm của mình là khi có một văn bản gửi tới xin Chính phủ cấp phép cho chuyến bay combo thì phải rà soát xem có đúng trình tự thủ tục, văn phong, nội dung có phù hợp với các văn bản liên quan kèm theo hay không.

Linh khẳng định mình không có thẩm quyền phê duyệt cấp phép nhưng có nhiệm vụ thẩm tra sơ bộ về nội dung, hình thức để báo cáo lãnh đạo.

Quy trình văn bản ở VPCP là đi từ dưới lên. Với các hồ sơ chuyến bay combo của tổ chức, công ty gửi đến, bộ phận văn thư chuyển Vụ Quan hệ quốc tế để phối hợp các vụ liên quan tham mưu, đề xuất lập phiếu trình. Văn bản sẽ thông qua lãnh đạo VPCP rồi mới trình Phó Thủ tướng.

Cựu Trợ lý Phó Thủ tướng khai: "Bị cáo chỉ hỗ trợ về thủ tục, tư vấn cho họ hồ sơ phải có văn bản gì, văn phong như thế nào để trình lên hợp lệ''.

Theo nhận thức của Linh, việc mình nhận tiền không phải là để phê duyệt nhanh, mà là doanh nghiệp được cấp phép chuyến bay cảm ơn.

Khi thẩm phán hỏi về việc sử dụng số tiền nhận được, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng khẳng định: ''Nhận tiền xong thì bị cáo không đưa tiền cho ai''.

Đã ăn năn, hối cải và sẽ tiếp tục hướng thiện

Ngoài xin lỗi thủ trưởng trực tiếp, trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Quang Linh cho biết đã nhận thức từ rất sớm về sai phạm của mình, và rất ân hận, ăn năn, hối cải, thành khẩn trước CQĐT, VKS. Từ lúc giam giữ đến giờ đã nhận thức được rõ nguyên nhân những sai phạm đó, là ''bản thân bị cáo không rèn luyện, đánh rơi mất đạo đức công vụ của chính mình''.

Ông Linh nói từ khi bị tam giam và thời gian tới sẽ rèn luyện đạo đức, tiếp tục hướng thiện, ''mong HĐXX xem xét quá trình công tác, các tình tiết giảm nhẹ để bị cáo sớm được trở về xã hội, đoàn tụ gia đình, chăm sóc mẹ già''.

Phiên tòa chuyến bay giải cứu đã kết thúc phần xét hỏi, tranh luận, HĐXX đang nghị án kéo dài, dự kiến tuyên án vào 14 giờ ngày 28-7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm