Vụ đánh bom ảnh hưởng gì đến chung kết Europa League?

HLV Mourinho cho biết vụ tấn công khủng bố ở TP Manchester tất nhiên ảnh hưởng nặng lên tâm lý thi đấu của cầu thủ MU, còn HLV của Ajax cũng nói rằng đó là nỗi buồn chung của hai đội nói riêng.

Sân Friends Arena, nơi diễn ra trận chung kết Europa League

Khi vụ tấn công khủng bố xảy ra ở nhà đi đấu thể thao Manchester thì cũng là lúc thầy trò Mourinho có buổi tập cuối tại Carrington để chuẩn bị bay sang Thụy Điển. HLV Mourinho đã lệnh cho toàn đội dành phút tưởng nhớ, thương tiếc cho những người xấu số qua đời trong cuộc đánh bom này.

Nói với báo chí Mourinho cho biết vụ đánh bom làm 22 người chết và 59 người bị thương đã ảnh hưởng lớn đến cầu thủ MU và Mourinho cũng chủ động hủy buổi họp báo tại trung tâm huấn luyện Carrington của MU trước khi bay sang Thụy Điển.

Sân Friends Arena nhìn từ bên ngoài với mái che di động

Mourinho nói: “Chúng tôi rất buồn vì thảm kịch này, trong sâu xa tâm hồn và con tim, chúng tôi nhói đau và xin được chia sẻ nỗi buồn với những gia đình có những nạn nhân trong vụ khủng bố”.

Mourinh cùng học trò phải bay đến Thụy Điển trong một hoàn cảnh đầy níu kéo tại Manchester khi những nỗi đau đang hiện  hữu. Nó giống như một cuộc "trốn chạy" bắt buộc vậy.

Trong khi đó HLV Peter Bosz của Ajax nói: “Chúng tôi cảm thấy mất mát và hụt hẫng về vụ đánh bom trên, đó là nỗi buồn và nỗi đau chung của chúng ta”.

Đây là vụ đánh bom mới nhất ở Anh kể từ sau vụ đánh bom ở London hồi tháng 7-2005 làm 52 người chết.

HLV Mourinho buồn bã

Trước tình hình như vậy UEFA cảnh báo và nâng cảnh giác lên cao độ trước trong và sau trận chung kết Europa League vào rạng sáng 25-5, sân Friends Arena, ngoại ô Stockholm, Thụy Điển. Nơi diễn ra trận chung kết giữa MU và Ajax đặt trong tình trạng an ninh thắt chặt, các lối vào cổng sẽ được kiểm tra an ninh khắt khe.

Trong khi đó tại Anh, FA cũng bắt đầu các chiến dịch an ninh cho trận chung kết FA Cup giữa Chelsea và Arsenal vào thứ Bảy tới tại sân Wembley.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm