Vụ giết người tại quán karaoke ở Hải Phòng xuất phát từ bình khí cười

(PLO)-Ba nghi phạm lần lượt bị bắt giữ sau khi bỏ trốn, khai nhận bước đầu về nguyên nhân vụ việc. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-10, thông tin từ công an Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Tội giết người, gây rối trật tự công cộng tại quán Karaoke Tonight để điều tra, xử lý theo quy định và tạm giữ tám người liên quan.

Như PLO đã đưa tin, trước đó, rạng sáng 21-10, Công an quận Lê Chân tiếp nhận thông tin của người dân về việc phát hiện một nam giới nằm bất động tại khu vực khách sạn sinh viên, phố Kênh Dương.

le-van-khanh.jpeg
Cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát hình sự lấy lời khai đối tượng Lê Văn Khánh. Ảnh: CAHP

Ngay sau đó, Công an quận Lê Chân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Hải Phòng tới bảo vệ hiện trường, thu thập nhân chứng để xác minh làm rõ...

Qua đó xác định, tối 20-10, sau khi nhậu, có nhóm thanh niên đến hát tại quán karaoke ở địa chỉ 105 phố Kênh Dương, quận Lê Chân.

Khi thanh toán tiền, đã xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán gồm: Lê Văn Khánh (33 tuổi, trú tại phường Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Trần Viết Trung (35 tuổi, trú ở Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng). Ngoài ra, còn có Phạm Hoàng Phương (26 tuổi, trú ở phường Cát Dài, quận Lê Chân) là nhân viên của quán karaoke bên cạnh cũng cùng với nhóm của Lê Văn Khánh đuổi đánh khách.

tran-viet-trung.jpeg
Cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát hình sự lấy lời khai đối tượng Trần Viết Trung. Ảnh: CAHP

Trong quá trình xô xát, Khánh dùng dao đuổi đánh nhóm khách khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Sau vụ việc, cả ba nghi phạm trên đều đã bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an Hải Phòng đã phối hợp với công an Đắk Lắk, Bình Phước lần lượt tóm gọn cả ba nghi phạm, di lý về để điều tra.

Bước đầu qua lời khai của các nghi phạm và nhóm khách có liên quan đến vụ việc cho thấy, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong thanh toán tiền dịch vụ tại quán karaoke. Trong quá trình sử dụng bình khí cười, do phát hiện bình thứ hai ít hơn bình thứ nhất nên giữa hai nhóm khách hàng và nhân viên của quán cãi nhau.

Đến khi xuống thanh toán tiền, do hai bên không thống nhất nên hai người trong nhóm khách đã lấy gậy inox, gạt tàn thuỷ tinh xông vào đánh nhau với nhân viên của quán trước mới xảy ra vụ việc khiến ba người thương vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm