Nhân viên quán karaoke đánh khách, 3 người thương vong

(PLO)- Khi thanh toán tiền hát karaoke, nhóm nhân viên quán và nhóm khách xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát, khiến 3 người thương vong. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-10, công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng đang tích cực điều tra vụ xô xát dẫn đến án mạng tại một quán karaoke trên phố Kênh Dương, phường Kênh Dương vào khoảng hơn 3 giờ sáng cùng ngày.

an-mang-kenh-duong-2.jpg
Lực lượng chức năng phong toả khu vực quán karaoke để điều tra. Ảnh: Anh Vũ

Theo nguồn tin của PLO, tối 20-10, nhóm thanh niên gồm Hoàng Ngọc T (28 tuổi, quê ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, hiện ở huyện An Dương, Hải Phòng), Bùi Anh T (29 tuổi, trú tại Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng), Đào Tuấn A (16 tuổi, trú tại xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Nguyễn Đức T (29 tuổi, quê ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh; hiện ở Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Văn T (25 tuổi, quê tại huyện Tam Nông, Phú Thọ; hiện ở Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng) uống rượu trên phố Văn Cao, quận Ngô Quyền.

Đến 0 giờ, nhóm người trên đến hát tại quán karaoke ở địa chỉ 105 phố Kênh Dương, quận Lê Chân.

Sau đó, Bùi Anh T về trước. Nhóm người trên ở lại hát đến khoảng 3 giờ 30 và khi thanh toán tiền đã xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán gồm: Lê Văn Khánh (33 tuổi, trú tại phường Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Trần Viết Trung (35 tuổi, trú ở Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng).

Trong quá trình xô xát, Khánh dùng dao đuổi đánh nhóm khách khiến Hoàng Ngọc T tử vong, Nguyễn Đức T và Nguyễn Văn T bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm