Vụ học sinh lớp 9 bị đánh nhập viện: Công an vào cuộc điều tra

(PLO)- Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra làm rõ vụ việc học sinh lớp 9 bị đánh nhập viện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-12, Đại tá Phan Văn Nhẫn, Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, đơn vị đang điều tra vụ việc nam học sinh lớp 9 bị đánh nhập viện cấp cứu.

Theo Đại tá Nhẫn, cơ quan công an tiếp nhận hồ sơ tối thứ sáu (15-12), vụ việc đang trong giai đoạn điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể.

Học sinh lớp 9 bị đánh nhập viện cấp cứu
Công an làm việc với ông Phan Thượng Mỹ-người đánh nam học sinh lớp 9 nhập viện cấp cứu. Ảnh: Cờ đỏ Tư Nghĩa.

Liên quan đến vụ việc, thầy Võ Thành Nho, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa) – nơi xảy ra vụ học sinh lớp 9 bị đánh nhập viện cho biết, nam học sinh bị đánh đã đi học trở lại.

Thầy Nho cho hay, nhà trường sẽ tiếp tục động viên, giúp hai em ổn định tâm lý học tập.

Ông Lê Hoài Phúc, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa, cho biết đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện nắm vụ việc.

“Quan điểm cá nhân về vụ việc này, tôi không đồng tình việc người lớn đánh trẻ em, cần phải xử lý nghiêm. Đến lúc này tôi chưa nắm nguyên nhân, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, người lớn mà đánh trẻ em như vậy là không thể chấp nhận”, ông Phúc nói.

Như PLO thông tin, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 8-12, trên đường đi học về, em Lâm Gia K bị ông Phan Thượng Mỹ (phụ huynh em Phan Dương Kh, học lớp 9) chạy theo, đón lõng ngay ngã tư.

Ông Mỹ chặn đường, đấm đá, liên tục lên gối trong sự phản kháng yếu ớt em này. Vụ hành hung chỉ dừng lại khi em này choáng váng thì ông Mỹ mới lên xe rời đi.

Theo phụ huynh em K, sau khi bị đánh, em này được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa trong tình trạng nôn ói, chảy máy mũi nên phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Theo hồ sơ bệnh án, K bị sưng đau nhiều vùng đầu, mặt, xây xát ở hai vai do bị đánh, nôn ói. Chụp X quang, bác sĩ chẩn đoán em K bị tổn thương nội sọ và chuyển vào điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ chuyện em Kh (con của ông Mỹ) mất máy tính. Kh cho là em K là người lấy. Uất ức, K về nói với mẹ và hai phụ huynh trao đổi qua điện thoại.

Hôm sau đến trường, một em học sinh giấu máy tính trả lại cho Kh thì K nói với Kh ‘về nói mẹ xin lỗi’ em này. Sau đó thì ông Mỹ đón đường đánh K.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm