Vụ phụ huynh không cho con đi học: 37/54 em đã đi học trở lại

(PLO)- Sau nhiều ngày không được đi học ở điểm trường mới xây, 37 em học sinh đã được phụ huynh đưa đến trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-9, bà Lê Thị Thanh Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoà Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết, tính đến ngày hôm nay đã có 37 học sinh điểm trường thôn Nam Yên đến trường Tiểu học Hoà Bắc để học.

Trong số các em học sinh chưa được đi học, thì có hơn 10 em đang bị bệnh đau mắt đỏ. Dự tính trong những ngày tới, các cháu khỏi bệnh sẽ được phụ huynh đưa đến trường.

di học.jpg
Các em xếp hàng ra về sau mỗi buổi học. Ảnh: MT.

"Nhà trường và địa phương tiếp tục vận động phụ huynh các em học sinh phản đối điểm trường mới. Đến nay, đã sang tuần thứ hai của năm học mới, bằng mọi cách phải đưa các em đến trường để không ảnh hưởng việc học tập", cô Xuân nói.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cũng thông tin điểm trường cũ ở thôn Nam Yên sẽ được làm điểm sinh hoạt cộng đồng hoặc phòng chức năng cho trường mầm non phục vụ nhu cầu người dân.

Trước đó, PLO đã đưa tin, hàng chục phụ huynh tại thôn Nam Yên, xã Hoà Bắc phản đối vấn đề chuyển điểm trường cũ sang điểm trường mới cách nhà khoảng 2km.

Lý do được đưa ra là vì phải đi qua cầu, sợ nguy hiểm mùa mưa lũ. Mặc dù, điểm trường mới được đầu tư xây dựng hiện đại với tổng mức đầu tư 25 tỉ đồng thuộc chủ trương dồn các điểm trường lẻ về điểm trường chính.

Chính quyền địa phương các cấp đã nhiều lần đối thoại, đưa ra nhiều chính sách để hỗ trợ những khó khăn mà các phụ huynh này gặp phải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm