Vụ Vạn Thịnh Phát: Luật sư đề nghị miễn hình phạt cho ông Nguyễn Cao Trí

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Cao Trí cho biết các giao dịch mua bán cổ phần với bà Trương Mỹ Lan đều là thật và đã có những quyết định sai lầm trong lúc khủng hoảng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư (LS).

Phiên toà tiếp tục với phần LS bào chữa cho bị cáo Nguyễn Cao Trí. Bị cáo Trí bị VKS đề nghị mức án 10-11 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định Nguyễn Cao Trí là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Capella (tiền thân là Công ty Capella). Từ năm 2017 - 2020, Trương Mỹ Lan thỏa thuận mua cổ phần tại ba dự án: Mua bán cổ phần Công ty cổ phần Cao su Công nghiệp; mua bán cổ phần Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh và thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Trong thời gian này, Trương Mỹ Lan đã nhiều lần chuyển tiền cho Nguyễn Cao Trí thông qua Hồ Quốc Minh (đại diện cho Trương Mỹ Lan đứng tên các cổ phần) và các nhân viên của Lan để thanh toán việc thực hiện thỏa thuận nêu trên.

nguyễn cao trí
Bị cáo Nguyễn Cao Trí trong phiên toà ngày 25-3. Ảnh: HOÀNG GIANG

Do nhận nhiều khoản tiền từ Trương Mỹ Lan nhưng không có giấy tờ biên nhận nên đến tháng 1-2021, Nguyễn Cao Trí gặp Trương Mỹ Lan thống nhất chốt các khoản Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Nguyễn Cao Trí tổng cộng là 1.000 tỷ đồng.

Sau khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Cao Trí đã gặp Hồ Quốc Minh để thanh lý các hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư để xóa bỏ nghĩa vụ nợ, nhằm chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng đã nhận của Trương Mỹ Lan.

Đề nghị xem xét miễn hình phạt

Tại tòa, LS bào chữa cho bị cáo Nguyễn Cao Trí cho biết mức án VKS đề nghị đối với thân chủ của mình quá nghiêm khắc. Trong suốt quá trình làm việc từ cơ quan điều tra đến khi đưa ra xét xử tại tòa thì bị cáo Trí đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả.

Liên quan đến các cáo buộc thanh lý hợp đồng mua bán cổ phần, LS lý giải Nguyễn Cao Trí thỏa thuận chuyển nhượng 10% cổ phần tại Công ty Văn Lang cho Trương Mỹ Lan thực chất là sự kết chuyển từ ba giao dịch mua bán cổ phần tại các dự án. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng 10% số cổ phần này hoàn thành thì các hợp đồng mua bán cổ phần tại ba dự án vẫn không được thanh lý và ông Nguyễn Cao Trí vẫn chưa được giải phóng trách nhiệm phát sinh từ các hợp đồng này.

IMG_1104.jpeg
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại toà ngày 25-3. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cạnh đó, LS cũng đề nghị xem xét hoàn cảnh của bị cáo Trí tại thời điểm đó vì bị cáo Trí đang có nguy cơ phải đền gấp đôi số tiền trong hợp đồng. Thực tế, ông Trí chưa nhận được đồng nào từ bị cáo Lan từ hợp đồng chuyển nhượng 10% cổ phần tại Công ty Văn Lang. Việc bị cáo Trí thanh lý 10% hợp đồng mua bán cổ phần là để tránh nguy cơ đền gấp đôi số tiền phải trả cho Trương Mỹ Lan.

Về trách nhiệm nhiệm dân sự và các tình tiết giảm nhẹ, LS cho rằng bị cáo Trí được đại diện VKS ghi nhận có bốn tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng. Hậu quả trong vụ này là được xác định là 1.000 tỉ đồng thì gia đình bị cáo Trí đã nộp tiền mặt hơn 700 tỉ đồng và đang bị kê biên nhiều bất động sản là đã đủ để khắc phục hoàn toàn bộ hậu quả của vụ án.

LS cũng đề nghị HĐXX xem xét về việc khắc phục hậu quả vì Nguyễn Cao Trí là bị cáo nộp số tiền khắc phục hậu quả nhiều thứ hai và là bị cáo ngay từ đầu muốn khắc phục triệt để hậu quả của vụ án. LS cũng đề nghị HĐXX cho gia đình bị cáo Trí tạo điều kiện để gia đình nộp 242 tỉ đồng tiền mặt còn thiếu trong 1.000 tỉ đồng để từ đó giải toả kê biên các bất động sản.

Căn cứ vào bối cảnh, nguyên nhân và các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Trí, LS kiến nghị HĐXX xem xét áp dụng Điều 59 Bộ luật Hình sự để miễn hình hình phạt đối với thân chủ của mình.

Nỗ lực giải quyết khủng hoảng dẫn đến sai lầm

Tự bào chữa cho mình, bị cáo Nguyễn Cao Trí bất ngờ với mức án đề nghị của VKS đối với mình là quá cao.

"Bị cáo thừa nhận mình đã phạm sai lầm. Khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bị cáo rất bối rối và lo lắng vì sợ hệ thống của mình liên quan đến chị Lan. Trong bối cảnh đó, bị cáo lo lắng vì không nhận được thông tin gì của chị Lan. Trong trạng thái lo lắng thái quá để giải quyết khủng hoảng của bị cáo đã dẫn đến những quyết định sai lầm. Có thể nói hành vi của bị cáo xuất phát từ nỗ lực giải quyết khủng hoảng dẫn đến sai lầm"- bị cáo Trí trình bày.

Bị cáo này cũng cho biết trong vụ này, bị cáo là người duy nhất không liên quan gì đến hoạt động của Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Nếu đặt trong vụ án này thì thiệt hại chỉ là con số nhỏ so với thiệt hại của vụ án. Cạnh đó, hiện nay bản thân các công ty trong hệ thống cũng đang bị đối tác chiếm giữ hơn 1.500 tỉ đồng.

Cuối cùng, bị cáo Trí trình bày với các giao dịch với Trương Mỹ Lan đều là thật và với hành trình hơn 30 năm xây dựng các công ty hệ thống đã lớn mạnh với hơn 6.000 người lao động và có nhiều đóng góp cho xã hội. Từ đó, bị cáo Trí đề nghị HĐXX xem xét để có mức án hợp tình, hợp lý để sớm trở về với gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm