Vụ vào trường đập phá: Cả 4 học sinh đều có cha mẹ đổ vỡ hôn nhân

(PLO)- Cả 4 em học sinh trong vụ đập phá máy tính tại trường học đều có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ ly hôn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-10, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), cho biết đang phối hợp Công an phường Điện Nam Bắc (thị xã Điện Bàn) làm rõ vụ hủy hoại tài sản xảy ra vào đêm 28-10 tại Trường Tiểu học Phan Ngọc Nhân (thuộc địa bàn phường Điện Nam Bắc).

Theo điều tra ban đầu, nhóm thiếu niên trèo tường, đột nhập vào trường dùng cây sắt cạy phá cửa phòng của ba lớp học và ba phòng chức năng.

Hệ thống máy tính trong Trường Tiểu học Phan Ngọc Nhân bị đập phá. Ảnh: TN

Hệ thống máy tính trong Trường Tiểu học Phan Ngọc Nhân bị đập phá. Ảnh: TN

Ông Phạm Đức Công, Chủ tịch UBND phường Điện Nam Bắc, cho biết nhóm thiếu niên trên gồm ba học sinh lớp 8 và một học sinh lớp 6 của trường THCS Nguyễn Đức An (phường Điện Nam Bắc).

Cả bốn học sinh đều có hoàn cảnh là cha mẹ đã ly hôn, có em phải sống cùng ông bà nội, ngoại trên 70 tuổi. Các em có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, ít được gia đình kèm cặp… thường xuyên vắng nhà.

Cả bốn em đập phá có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đỗ vỡ hôn nhân. Ảnh: TN

Cả bốn em đập phá có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đỗ vỡ hôn nhân. Ảnh: TN

Sau khi đột nhập vào trường, bốn thiếu niên này dùng cây đập phá camera phía trước, hủy camera ở phòng bảo vệ rồi tiếp tục cạy cửa vào các phòng có chứa các thiết bị để đập phá, gây hư hỏng nặng nhiều trang thiết bị phục vụ cho việc dạy.

Cụ thể, tài sản bị hư hỏng gồm: 12 máy vi tính để bàn, bốn camera an ninh, năm tivi, nhiều đồ dùng, quạt điện và các trang thiết bị khác. Tổng tài sản thiệt hại ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Ban đầu xác định, nhóm học sinh này đập phá tài sản chỉ vì thích quậy phá, không có động cơ mục đích khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm