Vụ xả nước đen sì ra cửa biển: Kiểm tra và lấy mẫu nước thải để quan trắc

(PLO)- Ngay khi đoàn khảo sát đến lấy mẫu nước quan trắc, thì công ty đã lập tức dùng đất chặn lại lối nước thải đổ ra biển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Vụ xả nước đen sì ra cửa biển: Kiểm tra và lấy mẫu nước thải để quan trắc

Chiều 12-10, Đoàn khảo sát của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đến Cảng Hợp Thịnh (thuộc Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh) để kiểm tra và lấy mẫu nước thải để quan trắc.

lay-mau-quan-trac
Lực lượng chức năng lấy mẫu nước quan trắc tại vị trí thứ 1. Ảnh: NGUYỄN DO

Tại hiện trường, đoàn khảo sát đã lấy mẫu quan trắc tại hai vị trí, một vị trí tại cuối đường kênh thoát nước của cảng, vị trí còn lại ở nơi thấp trũng mà nước bên trong cảng đổ về và chảy ra cửa biển. Đây là vị trí đoàn kiểm tra vào ngày 9-10 yêu cầu đơn vị khắc phục.

Tại hiện trường vị trí thứ 2, thời điểm đoàn đến lấy mẫu đã được công ty này đã khắc phục bằng cách sử dụng đất chặn lại, ngăn không cho nước từ cảng đổ ra cửa biển.

Vì lớp đất này còn mỏng khiến nước bị rò rỉ ra bên ngoài, đoàn khảo sát yêu cầu Công ty tiếp tục khắc phục bằng cách đổ thêm đất đá để ngăn lại.

doan-kiem-tra
Thời điểm đoàn khảo sát đến lấy mẫu thì vị trí nước từ cảng chảy xuống biển đã được khắc phục. Ảnh: NGUYỄN DO

Người đại diện của công ty này có mặt tại hiện trường cũng trình bày về việc công ty đã khắc phục sau khi được đoàn kiểm tra yêu cầu vào ngày 9-10.

Thời điểm này, đại diện công ty cũng yêu cầu nhân viên chở thêm cát đến gia cố thêm tại vị trí trên theo yêu cầu của đoàn. Đoàn công tác đã lập biên bản lấy mẫu quan trắc, ghi nhận những khắc phục của công ty.

PXL_20231012_070031447.jpg
Cũng tại vị trí này, trước khi đoàn công tác đến nước thải đen sì vẫn chảy ồ ạt xuống biển. Ảnh: NGUYỄN DO

Trước đó, như PLO đã đưa tin, người dân sinh sống tại thị trấn Cửa Việt phản ánh tình trạng nước thải đen sì từ Cảng Hợp Thịnh đổ ra cửa biển. Trước phản ánh của người dân, vào ngày 9-10, đoàn của Sở TN&MT đã đến hiện trường kiểm tra.

Theo báo cáo của công ty này thì do gặp thời tiết mưa to nên các bể lắng và hệ thống thoát nước của cảng Hợp Thịnh bị tắc. Công ty sẽ sớm nạo vét, gom toàn bộ nước đọng cục bộ trên bề mặt cảng để đưa về hệ thống xử lý.

nguoi-dan-phan-anh
Ông Võ Văn Đức (ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) phản ánh nước biển ở vị trí cảng Hợp thịnh xả thải có màu đen. Ảnh: NGUYỄN DO

Trước đó, đoàn kiểm tra Sở TN&MT đã kiểm tra và nhận thấy có một lượng nước mưa chảy tràn qua bãi chứa than đổ ra phía Tây Nam của cảng Hợp Thịnh. Ngoài ra, còn một lượng nước đọng cục bộ trên nền do nền cảng bị lún chưa thoát được.

Tại buổi làm việc, Đại diện Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh đã thống nhất với nội dung biên bản kiểm tra hiện trường. Đồng thời, cam kết thực hiện việc nạo vét, tu sửa hệ thống thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn tại khu vực cảng Hợp Thịnh. Đảm bảo hiệu quả xử lý và không thải trực tiếp ra môi trường. Thời gian thực hiện ngay trong ngày 9-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm