Vụ xe 'điên' lao tiệm bánh mỳ ở Đà Nẵng: Tài xế sử dụng rượu bia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
 

Tối 3-4, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết tài xế điều khiển ô tô lao vào tiệm bánh mỳ có sử dụng rượu bia.

"Người điều khiển ô tô là nam giới, bước đầu xác định có sử dụng rượu bia. Hiện chúng tôi vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn", vị này thông tin.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nam Toàn.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút tối cùng ngày, ô tô 7 chỗ mang BKS 43A - 50582 chạy trên đường gom của hầm chui đường Điện Biên Phủ (phường Chính Gián, quận Thanh Khê), hướng đi quận Liên Chiểu.

Đến đoạn giao với đường Lê Độ, ô tô tông vào đuôi xe 16 chỗ chạy cùng chiều. Không dừng lại, nam tài xế tiếp tục đạp ga, lao thẳng vào tiệm bánh mỳ Đồng Thạnh ở số 60A đường Điện Biên Phủ.

Qua hình ảnh camera tại cửa tiệm bánh mỳ, thời điểm trên, trong tiệm có 6 người, trong đó có 3 trẻ em đang chuẩn bị cùng gia đình dùng bữa tối. Phía trước tiệm có một thực khách đứng mua.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Trung (Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng), hiện tại có 6 nạn nhân trong vụ ô tô "điên" lao vào tiệm bánh mỳ tại ngã tư Điện Biên Phủ - Lê Độ. "Sức khỏe của 6 người này hiện đã tạm ổn", bác sĩ Trung nói.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm