Vừa nhập tịch Singapore, đồng hương thầy Park đòi vô địch AFF Cup

Phát biểu với The Straits Times, Song cho biết: “Trước tiên tôi muốn được gọi vào đội tuyển quốc gia, tôi muốn giúp Singapore một lần nữa vô địch AFF Suzuki Cup”.

Song Ui-young đang chờ ngày khoác lên mình áo đấu của đội tuyển bóng đá Singapore. ẢNH: GOAL

Kể từ năm 2010, sau trường hợp của tiền đạo Qiu Li (sinh ra ở Trung Quốc), đồng hương với HLV Park Hang-seo - Song Ui-young trở thành cầu thủ tiếp theo nhập quốc tịch Singapre.

Song Ui-young cũng là cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên được nhập quốc tịch Singapore. Sau lễ tuyên thệ, cầu thủ của 27 đang chơi cho CLB Lion City Sailors nói: “Tôi rất vui khi trở thành công dân Singapore. Tôi mong muốn nó rất nhiều vì tôi đã ở Singapore 10 năm, tôi đã phát triển để trở thành một cầu thủ giỏi hơn và một công dân tốt hơn tại đây.

Rất khó diễn tả thêm vì tôi vẫn còn hồi hộp và chưa quen với cảm giác này. Mẹ tôi, chị gái tôi thì lo lắng nhưng họ cũng tôn trọng quyết định và chúc mừng tôi. Tôi hào hứng với cuộc sống mới, với tư cách là một công dân Singapore, muốn cống hiến cho đất nước và người hâm mộ thông qua màn trình diễn của tôi trên sân cỏ”.

Song không được nhập tịch theo chương trình Tài năng thể thao nước ngoài (FST) nhưng đủ điều kiện vì thi đấu cho CLB Sailors, đáp ứng điều kiện cư trú 5 năm tại nước sở tại theo luật định của FIFA.

Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19 toàn cầu và AFF Cup 2020 bị hoãn, nên màn ra mắt trong màu áo tuyển Singapore của Song còn phải chờ.

Tiền vệ 27 tuổi khoe: “Tôi tin mình có thể đóng góp cho đội tuyển quốc gia, chơi tấn công ở hàng tiền vệ. Tôi đã từng ghi bàn từ vị trí này tại AFC Cup và Singapore Premier League (SPL). Tôi cũng đã từng thi đấu với nhiều cầu thủ của đội tuyển quốc gia, vì vậy sẽ không có vấn đề gì trong việc hiểu và kết hợp cùng nhau”.

Lần đầu tiên Song đến Singapore năm 2012 và ký hợp đồng với Home United (tiền thân của Sailors trước khi CLB được tư nhân hóa vào năm 2020). Song đã tạo nên tên tuổi của mình trong vai trò một tiền vệ dũng mãnh và mắt quan sát tinh tường trong khâu săn bàn.

Song nhiều năm liền thi đấu rất thành công tại CLB Sailors. ẢNH: GETTY

Tiền thân với CLB Home và Sailors sau này, Song đã thi đấu tổng cộng 211 trận và ghi được 62 bàn thắng. Tại mùa giải này, anh ghi ba bàn sau 10 trận, giúp Sailors đứng đầu SPL trong khi giải đấu chỉ còn sáu trận sẽ kết thúc. Hợp đồng hai năm của Song với CLB sẽ hết hạn vào cuối mùa giải.

HLV đội tuyển Singapore - Tatsuma Yoshida vui mừng và nhận xét Song là một chuyên gia xuất sắc trong, ngoài sân cỏ và sẽ là một lựa chọn hữu hiệu lối chơi của ‘Những chú Sư tử’. Ông Yoshida cho biết thêm: “Tôi đã quan sát cách Song gắn kết. Anh ấy nổi tiếng như một tiền vệ hiệu quả, có tư duy tấn công mạnh mẽ, sức bền ấn tượng cùng với sở trường ghi bàn”.

CLB chủ quan viết lời chào mừng Song Ui-young trên Facebook: “Anh ấy luôn là một phần của gia đình Sailors và là thành viên chủ chốt của đội. Và giờ đây chúng tôi rất vui mừng được chào đón Song đến với gia đình Lion City lớn hơn của chúng tôi. Song, chúc mừng bạn đã trở thành công dân Singapore!

Chúng tôi mong muốn thấy bạn đạt nhiều thành công hơn nữa tại Singapore Premier League và hy vọng sẽ sớm được thấy các bạn khoác lên mình màu áo đỏ của Những chú sư tử Singapore”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm