Vua phá lưới Salah chẳng làm được gì cho tuyển quốc gia

(PLO)- Mohamed Salah là vua phá lưới của Premier League nhưng "chẳng làm được gì" cho đội tuyển quốc gia Ai Cập, bất chấp vị thế biểu tượng của anh từ những màn trình diễn đỉnh cao từ cấp CLB, theo cựu HLV của Pharaoh, Hassan Shehata.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo của Liverpool là ngôi sao thể thao nổi tiếng nhất của đất nước Ai Cập, với rất nhiều danh hiệu giành được tại Liverpool trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, Shehata - người đã dẫn dắt đất nước này tới ba chức vô địch Cúp các quốc gia châu Phi liên tiếp và từ chức ngay trước khi Salah ra mắt cho đội tuyển quốc gia, vì cảm thấy rằng ông đã không mang lại cho đất nước của mình những thành công mà ông nên làm.

Shehata được trích dẫn bởi Egypt Independent: "Về mặt chuyên môn, và tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng Mohamed Salah chẳng làm được gì với đội tuyển quốc gia. Anh ấy đáng lẽ phải làm tốt hơn thế nhiều. Salah phải chơi tốt hơn khi anh ấy khoác áo đại diện cho đất nước của mình.

HLV Shehata không thích cái cách Salah đá cho đội tuyển Ai Cập. Ảnh: CGI.

HLV Shehata không thích cái cách Salah đá cho đội tuyển Ai Cập. Ảnh: CGI.

Lẽ ra, Salah phải nói điều này với các quan chức ở đây, mặc dù anh ấy không phải là người chọn các cầu thủ, nhưng cần nói rằng các cầu thủ ở đây không giống các cầu thủ ở Anh. Vì vậy, các HLV phải tìm cách mở ra khoảng trống cho Salah. Chúng tôi phải tìm ra những cầu thủ để giúp Salah xuất sắc đúng nghĩa và phục vụ anh ấy như ở CLB".

Đó là những tuyên bố táo bạo từ Shehata có thể không công bằng đối với tầm quan trọng của Salah ở Ai Cập với tư cách là một ngôi sao toàn cầu. Salah đã phải hứng chịu chỉ trích khi làm tan nát trái tim người hâm mộ ở CAF và thất bại ở vòng loại World Cup năm nay. Và cho đến nay anh đã không thể giúp họ đến một danh hiệu lớn, dù năm bàn thắng của Salah trong các giai đoạn vòng loại cho World Cup 2018 đã giúp họ tham dự giải đấu đầu tiên kể từ năm 1990.

Ai Cập cũng đã giành được vị trí thứ hai tại CAF với sự giúp đỡ rất lớn của Salah tại Gabon 2017 và Cameroon 2021. Hơn nữa, Salah đứng thứ hai trong danh sách cầu thủ ghi bàn mọi thời đại của quốc gia, với 47 lần dứt điểm sau 85 lần khoác áo, thành tích tốt nhất chỉ sau huyền thoại Hossam Hassan, người đạt 68 bàn sau 175 trận. Salah hoàn toàn có thể phá vỡ mốc đó nếu anh dự định chơi hết các trận đấu vòng loại của World Cup 2026.

Với 23 bàn cho Liverpool ở mùa giải này, Salah đồng vua phá lưới với Son Heung-min của đội Tottenham. Ảnh: CGI.

Với 23 bàn cho Liverpool ở mùa giải này, Salah đồng vua phá lưới với Son Heung-min của đội Tottenham. Ảnh: CGI.

Salah mới chỉ một lần dự World Cup với Ai Cập năm 2018. Họ bị loại ngay vòng bảng sau ba trận thua: Uruguay 0-1, Nga 1-3 và Saudi Arabia 1-2. Ở vòng loại World Cup 2022, Ai Cập thua Senegal 1-3 trong loạt đá luân lưu. Chính Salah đá hỏng quả đầu tiên.

Thành tích của Salah ở Liverpool có phần trái ngược với đội tuyển. Trong năm năm cống hiến, Salah ghi 156 bàn qua 254 trận, giành sáu danh hiệu gồm Ngoại hạng Anh, Champions League, FA Cup, Cup Liên đoàn, Siêu Cup châu Âu và FIFA Club World Cup.

Mùa vừa qua, Salah được Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp và Hội nhà báo thể thao bầu là Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh, điều mà anh từng giành được ở mùa 2017-2018. Salah cũng là Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, ba trong năm mùa gần nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm