Vừa ra tù 3 tháng lại bị bắt vì mua bán ma túy

(PLO)- Sau khi chấp hành xong án phạt tù về ma túy, Hùng tiếp tục tàng trữ gần 2.000 viên ma túy tổng hợp để bán cho người nghiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-8, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa bắt giữ Nguyễn Đức Minh (21 tuổi, trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) và Nguyễn Tiến Hùng (30 tuổi, trú tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an thu giữ tổng cộng 1.859 viên ma túy tổng hợp.

Số ma túy của Hùng ở thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: CA)

Số ma túy của Hùng ở thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: CA)

Trước đó, trưa 11-8, công an bắt quả tang Minh đang tàng trữ 71 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược.

Minh khai nhận những viên nén này là ma túy dạng hồng phiến được mua từ Hùng.

Căn cứ lời khai và tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Bố Trạch đã tiến hành bắt giữ Hùng.

Quá trình khám xét nhà Hùng, công an thu giữ 1.788 viên hồng phiến.

Theo cơ quan công an, Hùng vừa chấp hành xong án phạt tù về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, ra trại ngày 16-5. Công an đang đấu tranh, mở rộng vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm