Vừa ra tù lại đi cạy hòm công đức ở Đền Trần để trộm tiền

(PLO)- Người đàn ông có sáu tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mãn hạn tù lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ” đột nhập vào Đền Trần cạy hòm công đức lấy tiền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-9, Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Đình Thắng (38 tuổi, ngụ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 29-8, Công an huyện Hải Hậu nhận tin trình báo của người dân về việc Đền Trần có địa chỉ ở thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định, bị kẻ gian đột nhập, cạy phá hòm công đức lấy đi toàn bộ số tiền bên trong hòm.

Cơ quan công an đã vào cuộc thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, đồng thời trích camera và xác định Vũ Đình Thắng là người đã đột nhập vào đền để trộm cắp.

Vũ Đình Thắng thừa nhận hành vi cạy hòm trộm cắp tiền để tiêu xài tại công an. Ảnh: CACC

Vũ Đình Thắng thừa nhận hành vi cạy hòm trộm cắp tiền để tiêu xài tại công an. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu, Thắng chuẩn bị một xà cầy, một tô vít loại bốn cạnh làm công cụ để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đêm 27-8, Vũ Đình Thắng đi xe máy từ Thái Bình đến thị trấn Thịnh Long với mục đích tìm những gia đình sơ hở để đột nhập trộm cắp.

Khi đi đến Đền Trần (Hải Hậu, Nam Định) thấy trong đền không có người trông coi nên Thắng đã bẻ khóa cửa vào trong cậy phá hòm công đức lấy đi toàn bộ số tiền bên trong.

Công an đã tạm giữ hình sự Thắng để điều tra về hành vi trên.

Theo công an, Thắng từng có sáu tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù vào tháng 5-2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm