Wembley huyền thoại và cuộc chiến giữa “Man xanh” với “Quỷ đỏ”

(PLO)- Với mỗi cầu thủ hành nghề ở Anh dù khoác áo những đội thứ hạng dưới nhưng một lần đá chung kết cúp FA trên sân Wembley là đã mãn nguyện gắn với những câu chuyện về Wembley huyền thoại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chung kết cúp FA là trận “derby thành Manchester” giữa Man. City - Man. Utd diễn ra lúc 21 giờ ngày 3-6.

Về cầm quân Man. City, HLV Pep Guardiola cũng từng có ngôi vô địch cúp FA năm 2019 nhưng với giải năm nay thì ông thầy người Tây Ban Nha này ao ước hơn hẳn bởi đối thủ là một Man. Utd đồng thời ông cũng muốn có chức vô địch này để làm bước đệm cho mục tiêu vô địch Champions League mà đúng một tuần sau, thầy trò ông sẽ đá trận chung kết với Inter Milan cùng giấc mơ ăn ba.

Đã có ngôi vô địch ngoại hạng, Man. City muốn có thêm chức vô địch thứ hai là cúp FA trên sân Wembley rồi tiếp theo là trận chung kết Champions League trên sân Ataturk, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ với Inter Milan.

Man. Utd từng bị Man. City vùi dập ở Etihad. Ảnh: GETTY IMAGES
Man. Utd từng bị Man. City vùi dập ở Etihad. Ảnh: GETTY IMAGES

Mới hoàn thành chức vô địch Premier League và còn hai danh hiệu nữa nhưng thầy trò HLV Pep Guardiola đã tạo nên kỷ lục bóng đá Anh, khi trong sáu năm đã vô địch Ngoại hạng Anh năm lần trong đó có ba mùa liên tiếp.

Tất cả đều nghiêng về “kèo” Man. City nhưng bóng đá không đơn giản là mạnh được yếu thua. Nếu lần này “Man xanh” để “Quỷ đỏ” cản bước trong cú ăn ba như chính “Quỷ đỏ” từng làm được năm 1999 thì dù có những kỷ lục hay có thêm chiếc cúp Champions League, Man. City cũng sẽ mắc nghẹn.

Nhìn vào cục diện Man. City năm nay đang trong thế “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Các ông lớn Anh thì đang lao đao, tuột dốc, Arsenal thì hụt hơi phút cuối; Man. Utd từng bị Man. City hủy diệt cách đây không lâu tại Etihad nhưng đêm nay tại Wembley thì mọi thứ sẽ không thuận chiều như Etihad. Khi mất rất nhiều danh hiệu và khi chẳng còn gì để mất thì Man. Utd cần sự tự tôn và sẽ gồng mình thể hiện danh dự và tính truyền thống của “Quỷ đỏ” với đội bóng cùng thành Manchester. Đó chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất mà Man. City đang hưng phấn với các danh hiệu rất dễ phải trả giá.

Có chi tiết là sáu lần chạm trán ở cúp FA thì năm lần MU đã thắng Man. City. Nhưng cũng cần nhớ là lần gần nhất đã là năm 2012, thời đó Man. City đâu có HLV Pep Guardiola và cũng chẳng có “sát thủ” Haaland.

Theo nhìn nhận của chúng tôi, Man. Utd sẽ gồng mình chơi với phận kèo dưới và với sự tổn thương của một đội bóng giàu truyền thống như bị đối thủ cùng TP muốn thể hiện tất cả kể cả hạ nhục mình nên họ sẽ chơi với tất cả sức mạnh và tinh thần cao nhằm đánh vào sự kiêu hãnh lẫn tự cao của Man. City.

Man. City đang rất tự tin với việc phải lấy cúp FA và sau đó lấy luôn chiếc cúp Champions League vì sức mạnh hiện tại và vì… thời đang đến.

+ Dự đoán: Man. City thắng Man. Utd 3-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm