Pháp mở rộng:

Wild loại tay vợt số hai thế giới bởi anh là... hoang dã

(PLO)- Wild là hoang dã, lỳ lợm, chẳng ngán ai, đơn giản vậy thôi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay vòng đầu Pháp mở rộng, tay vợt Brazil Thiago Seyboth Wild thứ hạng 172 thế giới đã đánh bại tay vợt số 2 thế giới Daniil Medvedev của Nga.

Thiago Seyboth Wild đúng nghĩa...hoang dã đã không hề sợ sệt trước tay vợt lớn đã từng sở hữu Grand Slam (Mỹ mở rộng) và dự Pháp mở rộng với vị trí số 2 thế giới, trên cả Djokovic.

Wild loại tay vợt số hai thế giới bởi anh là... hoang dã ảnh 1

Đánh bại Medvedev là giấc mơ của Wild thành hiện thực. Ảnh: Reuters.

Một trận đấu kéo dài đến năm sét giằng co nhau từng đường bóng, từng pha giao bóng và liên tục rượt đuổi nhau. “Chất hoang dã” Brazil, đó là sức mạnh, sự lì lợm lẫn không hề mặc cảm trước đối thủ thủ lớn đến từ Nga.

Trận đấu có kết cục 3-2 (7-5, 6-8, 2-6, 6-3, 6-4) nghiêng về Wild, trận đấu kéo dài 4 giờ 15 phút. Đau đớn cho tay vợt Nga với thứ hạng số hai thế giới nhưng phải nói lời chia tay Pháp mở rộng ngay sau vòng đầu trước tay vợt hạng 172 thế giới.

Bảy lần dự Roland Garros là năm lần Medvedev bị loại ngay ở vòng 1. Ảnh: Reuters

Bảy lần dự Roland Garros là năm lần Medvedev bị loại ngay ở vòng 1. Ảnh: Reuters

Nói về bí quyết tạo sốc này, Wild không giấu giếm: “Tôi đã nghiên cứu kỹ băng hình lối đánh của Medvedev, lâu dài hơn là lúc còn nhỏ tôi đã quan sát tay vợt Nga thi đấu và tôi vô tình đã hiểu cách chơi của anh ấy. Trong đầu tôi cũng nảy ra một giấc mơ rằng ước gì tôi chạm trán với Medvedev ở Grand Slam và đánh bại anh ấy...Bây giờ, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực, tôi đã đánh bại anh ấy trên chính cái sân đất nện mà tôi ao ước”.

Còn Medvedev thì sao? Thực ra tuy Medvedev thua tay vợt hạng 172 thế giới, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, mặt sân mềm Roland Garros không phải là sở trường của tay vợt Nga bởi số liệu cho thấy, đây là trận thua thứ 5 ở vòng đầu tại Roland Garros của Medvedev trong bảy lần dự giải.

Tiết lộ vài bí quyết trong trận đánh bại đối thủ Nga này, tay vợt 23 tuổi Brazil nói tiếp rằng anh cố gắng không cho Medvedev trả bóng lại vào thế anh phải đánh trái tay, mà ngược lại luôn giữ thế thuận tay để trả bóng uy lực và đúng vị trí trên phần sân đối phương hiểm hóc mà Wild mong muốn.

Wild cũng nói rằng ở set hai là set đấu anh thích nhất với những cú giao bóng rất uy lực, hiểm hóc và anh đã thể hiện được thứ quần vợt cao nhất mà anh có thể làm được, Wild rất hài lòng với set thứ hai của mình.

Ở vòng hai, Wild sẽ đối đầu với tay vợt thắng của cặp Guido Pella và Quentin Halys.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm