World Cup nữ 2015: Các ứng viên vô địch

Dưới đây là những đánh giá về các ứng viên vô địch nặng ký.

Nhật Bản: Đương kim vô địch vẫn tỏ rõ sức mạnh. Tại vòng loại đã thắng cả 10 trận và vào vòng bảng lần này cũng thắng đủ ba trận, nhất bảng C. Đội hình hiện tại đang trẻ hóa có lối chơi đồng đội với hàng tiền vệ đầy sáng tạo. Đặc biệt là tinh thần chiến đấu rất cao, kiên trì đến phút cuối.

Đức: Vô địch châu Âu tám lần, hiện được xếp hạng số 1 FIFA đã tham gia giải cả bảy lần trong đó hai lần lên ngôi vô địch (2003, 2007). Đội đã thắng hết 10 trận vòng loại ghi tổng cộng 62 bàn và chỉ để lọt lưới bốn bàn. Vào vòng bảng thi đấu ba trận đã ghi 15 bàn qua 41 lần sút cầu môn. Được dẫn dắt từ năm 2005 bởi HLV nữ Neid 51 tuổi từng được FIFA trao giải HLV nữ xuất sắc nhất năm 2010 và 2013.

Chiến thắng của đương kim vô địch nữ Nhật Bản. Ảnh: GETTY IMAGES

Mỹ: Từng vô địch hai lần năm 1991 và 1999. Hiện là đương kim á quân. Có nhiều tuyển thủ giàu kinh nghiệm nổi bật là tiền đạo Wambach và thủ môn Hope Solo. Ngoài ra còn sự trở lại của tiền đạo Morgan vừa bình phục để đá cặp với Wambach.

Ngoài ra còn các đội khá mạnh có thể gây bất ngờ gồm:

Pháp dù mới là lần thứ ba có mặt nhưng cũng đã toàn thắng 10 trận vòng loại ghi 54 bàn. Brazil có những nét tương đồng với đội tuyển nam là có trình độ kỹ thuật cầm bóng tốt giúp thắng cả ba trận vòng bảng xếp nhất bảng E. Canada nhất bảng A với lợi thế chủ nhà. Na Uy nhì bảng B chỉ thua Đức về hiệu số bàn thắng bại. Cameroon - đội châu Phi duy nhất vào vòng 2. Trung Quốc gây bất ngờ ở vòng đấu bảng với sức mạnh và lối chơi hiện đại.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm