Lý do Đồng Nai nâng cấp độ dịch từ xanh sang vàng

Căn cứ vào Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế, ngày 23-10, Sở Y tế Đồng Nai đánh giá tình hình dịch COVID-19 của tình là cấp 2, tức mức nguy cơ trung bình (màu vàng).

Trước đó một tuần, cũng theo tiêu chí phân loại này, Đồng Nai tự đánh giá xếp vào mức nguy cơ thấp (màu xanh). 

Cụ thể, đơn vị huyện, từ 8 huyện, thành phố xanh, đến lần đánh giá lại này chỉ còn TP Long Khánh và huyện Xuân Lộc giữ màu.

Đánh giá mức độ dịch COVID-19 trên địa bàn Đồng Nai. Ảnh: VH. 

Tuần trước, có 3 đơn vị cấp huyện nguy cơ dịch trung bình, màu vàng (TP Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom) thì tuần này thêm 6 huyện (Thống Nhất, Long Thành, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú).

Phân loại theo xã, phường lần này có 125 xã, phường đạt tiêu chí xanh; 42 vàng; 3 cam. Chưa xã phường nào bị chuyển sang nguy cơ rất cao, màu đỏ.

Theo báo cáo CDC Đồng Nai, số ca mắc mới tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh tuần qua vẫn dưới 50 ca/100.000 người/1 tuần. Tuy nhiên, tiêu chí về tỷ lệ tiêm đủ 2 liều vắc xin COVID-19 cho người từ 65 tuổi trở lên tại các huyện, thành phố chưa đạt. Một số địa phương tỷ lệ phủ vắc xin trên 80%, nhưng nếu tính theo tiêu chí đủ 14 ngày sau mũi 2 thì lại chưa đạt.

Đây là lý do khiến cấp độ dịch tại tỉnh tăng một cấp so với tuần trước.

Về tình hình trong ngày, CDC Đồng Nai cho hay toàn tỉnh ghi nhận thêm 603 ca mắc COVID-19 mới, gồm 530 ca trong các khu cách ly tập trung, 50 ca trong các khu vực phong tỏa và 23 ca ở cộng đồng.

Như vậy, kể từ đầu làn sóng dịch thứ 4, ngày 18-6 đến nay, toàn tỉnh có 61.106 ca nhiễm COVID-19; trong đó đã điều trị khỏi 51.102 ca, tử vong 530 ca.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm