Xác định 16 đội thư hùng ở giải U-23 châu Á

Lượt trận cuối cùng vòng loại U-23 châu Á chiều và tối 2-11 đã xác định đủ 16 đội dự vòng chung kết (VCK) U-23 châu Á vào tháng 6-2022 tại Uzbekistan.

Theo đó, 11 đội đứng nhất của 11 bảng đấu vòng loại gồm: Việt Nam (VN, bảng I), Qatar (bảng A), Iran (bảng B), Iraq (bảng C), Kuwait (bảng D), UAE (bảng E), Jordan (bảng F), Úc (bảng G), nhà đương kim vô địch Hàn Quốc (bảng H), Malaysia (bảng J), Nhật Bản (bảng K) và chủ nhà Uzbekistan.

U-23 Việt Nam có hai trận thắng nhọc trước Myanmar và trước đó là Đài Loan để lên ngôi nhất bảng I. Ảnh: AFC

Bốn đội đoạt vé vớt gồm Thái Lan (bảng J), Turkmenistan (bảng F), Tajikistan (bảng B) và Bahrain (bảng C).

Rất tiếc cho Myanmar khi chiều 2-11, họ đã thua VN, nếu như cầm hòa được VN trong 90 phút thi đấu chính thức thì cả VN và Myanmar dắt nhau vào VCK U-23, sau đó hai đội tiến hành đá luân lưu để phân ngôi nhất bảng. Tuy nhiên bàn thắng duy nhất trận của Hồ Thanh Minh đã giúp VN đánh bại Myanmar 1-0 để lên ngôi nhất bảng I.

Để làm nên chuyện tại VCK U-23 châu Á 2022, U-23 VN phải mài giũa mảng miếng thật nhiều nữa.  Ảnh: AFC

Trong khi thua VN, Myanmar có 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại là 0 (1/1), họ đã thua trong cuộc cạnh tranh vé vớt.

Cụ thể Myanmar thua Bahrain cũng có ba điểm và hiệu số là 0 (3/3), nhưng Bahrain có chỉ số Fair Play (tức thẻ phạt) ít hơn Myanmar nên Myanmar đành ngậm ngùi nhìn đối thủ vào VCK.

Với U-23 VN, thế hệ này cần phải cải thiện và rèn giũa thật nhiều mới mong làm được... việc tại VCK U-23 châu Á giữa năm tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm