Xác định danh tính 9 người thương vong vụ lật xe ở Ninh Bình

(PLO)- Vụ tai nạn lật xe khách đêm qua tại Ninh Bình làm 4 người chết, 5 bị thương. Tài xế được xác định không vi phạm về nồng độ cồn cũng như ma túy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 14-6, Công an TP Ninh Bình đã khám nghiệm hiện trường và làm việc với các cá nhân liên quan, để điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đêm qua, làm 4 người chết, 5 người bị thương.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tài xê Nguyễn Ngọc Sáng không vi phạm nồng độ cồn và ma tuý.

Kết quả xác minh cho thấy khuya 13-6, tại khu vực ngã ba giữa QL1A và đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, TP Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô BKS 35H3-9850 do ông Vũ Minh Tam điều khiển với xe khách giường nằm BKS 37B-028.06 do ông Nguyễn Ngọc Sáng cầm lái, đang đi theo hướng Hà Nội – Thanh Hoá.

Xe khách bị lật lúc nửa đêm khiến 9 người thương vong. Ảnh: CTV

Xe khách bị lật lúc nửa đêm khiến 9 người thương vong. Ảnh: CTV

Hậu quả làm ông Tam và ba người trên xe khách là Phan Uy Vũ (12 tuổi), Nguyễn Tất Ngà (20 tuổi) và Nguyễn Tài Thái (22 tuổi) đều ngụ ở Đô Lương, Nghệ An, tử vong.

Công an TP. Ninh Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: CTV

Công an TP. Ninh Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: CTV

5 người khác bị thương là Lê Đức Hảo (19 tuổi), Hoàng Tiến Thạch (22 tuổi), Nguyễn Quốc Nhàn (45 tuổi), Vũ Thị Lơn (80 tuổi), Vũ Thị Lan (65 tuổi) - đều ngụ ở Nghệ An. Tất cả đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh biện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm