Xác định được 2 nghi can trong vụ xông vào nhà đánh người

Xác định được 2 nghi can trong vụ xông vào nhà đánh người ảnh 1
Bà Sen bị ba người đàn ông uy hiếp tại nhà (ảnh ghi lại từ camera).

Theo tường trình của bà Sen khoảng 14 giờ ngày 13-7, bà đang ngồi trong nhà thì có một xe ô tô mang biển số 51F-014… đậu trước cửa nhà bà (tiệm cho thuê áo cưới). Ba người đàn ông bước xuống xe ngang nhiên đi vào nhà bà Sen.

“Một người trạc 30 tuổi đội nón che kín mặt kéo ghế ngồi đối diện tôi, hút thuốc. Một người khác đứng chống nạnh. Người còn lại dùng điều khiển tivi ném mạnh vào mặt tôi. Chưa dừng lại, ông ta đá vào đầu khiến tôi choáng váng té ngửa ra sau, tôi hoảng sợ bỏ chạy trốn ra sau bếp” - bà Sen kể.

Được biết trước đó bà có gửi đơn đến các cơ quan chức năng khiếu nại việc ông TCD thuê mặt bằng cạnh nhà bà để mở cơ sở sản xuất nước đá. Khi cơ sở hoạt động đã gây tiếng ồn và làm rung động nhà bà Sen khiến tường nhà bị nứt.

Sau đó, UBND quận 12 đã xuống kiểm tra và lập biên bản xử phạt cơ sở sản xuất nước đá của ông TCD về hành vi gây tiếng ồn vượt mức cho phép. Theo lời kể của bà Sen ngoài việc hành hung bà, ba người đàn ông đó trước khi rút lui còn đe dọa: “Nếu cơ sở sản xuất của người nhà tao bị dẹp thì tiệm cho thuê áo cưới của mày cũng sẽ bị dẹp luôn”.

Toàn bộ sự việc và hình ảnh người lạ xông vào nhà uy hiếp, hành hung bà Sen được camera trong tiệm ghi lại, Công an phường Trung Mỹ Tây đã trích xuất hình ảnh từ camera để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả chẩn đoán từ bệnh viện cho thấy bà Sen bị chấn thương đầu, hiện nay bà vẫn còn bị nôn ói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm