Xác định vai trò của Messi khi về Barca

(PLO)- HLV của Barcelona, ​​Xavi đã quyết định vai trò mới của Lionel Messi tại Barcelona nếu anh trở lại đội bóng La Liga vào mùa giải tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Messi hiện tại 35 tuổi, đang bước vào những tháng cuối cùng của hợp đồng hiện tại với Paris Saint-Germain (PSG) khi hết hạn vào mùa hè năm sau.

Cuộc đua giành tiền đạo người Argentina đang nóng lên hơn bao giờ hết, với đội bóng của Giải bóng đá Nhà nghề Inter Miami được cho là tự tin đảm bảo một thỏa thuận cho cầu thủ này. Tuy nhiên, Barcelona vẫn đang trong cuộc đua giành lại siêu tiền đạo của họ và rất muốn đưa anh về sân Nou Camp.

Nếu Messi trở lại Barca, Xavi muốn sử dụng anh ở cánh phải, vì phẩm chất sáng tạo và khả năng rê dắt của Messi có thể tạo thêm một khía cạnh khác cho hàng công của đội bóng. Theo nhà báo Tây Ban Nha Joan Fontes, HLV Xavi muốn làm mới Messi và tận dụng hết những phẩm chất kỹ thuật siêu hạng của anh khi đá bên cánh phải.

Tiền đạo người Argentina chia tay Barca hồi năm ngoái để đầu quân cho PSG. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo người Argentina chia tay Barca hồi năm ngoái để đầu quân cho PSG. Ảnh: GETTY.

Messi đã gây ấn tượng mạnh cho PSG mùa này khi ghi 12 bàn và kiến ​​tạo 13 lần trong 17 lần ra sân trên khắp các đấu trường. Cầu thủ người Argentina đã phối hợp cực kỳ ăn ý với bộ đôi tấn công Kylian Mbappe và Neymar tại sân Parc des Princes.

Có cảm giác rằng Messi cũng sẽ kết hợp tốt với tiền đạo Robert Lewandowski của Barcelona, ​​người hiện dẫn đầu hàng công của Xavi. Cần biết Lewandowski đã ghi 18 bàn sau 17 lần ra sân trên khắp các đấu trường và khả năng sáng tạo của Lionel Messi là động lực to lớn cho tiền đạo người Ba Lan.

Liệu cầu thủ người Argentina có trở lại Nou Camp hay không vẫn còn phải xem xét và những cản trở cho việc Messi quay về có thể xuất phát từ tình hình tài chính của gã khổng lồ xứ Catalan. Họ có thể cần phải giảm tải những cầu thủ đã bị ra rìa, bao gồm cả những lão tướng công thần như Jordi Alba và Gerard Pique, nếu họ muốn tái hợp với Messi.

HLV Xavi rất muốn tái hợp với đồng đội cũ Messi ở sân Camp Nou và đặt anh trong vai trò mới. Ảnh: GETTY.

HLV Xavi rất muốn tái hợp với đồng đội cũ Messi ở sân Camp Nou và đặt anh trong vai trò mới. Ảnh: GETTY.

Huyền thoại người Argentina đã có 778 lần ra sân trong thời gian là cầu thủ Barcelona, ​​ghi được 672 bàn thắng và cung cấp 303 đường kiến ​​tạo. Messi đã vô địch Champions League 4 lần, giành được danh hiệu La Liga 10 lần và 7 danh hiệu Copa del Rey trong thời gian ở Nou Camp.

Tuy nhiên, tiền đạo kỳ cựu này đã rời Barca trong hoàn cảnh buồn vui lẫn lộn khi CLB không đủ khả năng cung cấp cho anh một bản hợp đồng mới vào năm 2021. Sau đó, anh đầu quân cho PSG theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm đó.

Barca được cho là đang rất muốn đảm bảo sự trở lại của Lionel Messi trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng nhưng hiện đội bóng đang vấp phải 3 khó khăn. Đầu tiên là hợp đồng của Messi với PSG sẽ hết hạn đến mùa hè năm sau nhưng đội bóng của Ligue 1 sẽ không cho phép anh ra đi giữa mùa giải.

Messi đang có một mùa giải đầy hưng phấn cho PSG. Ảnh: GETTY.

Messi đang có một mùa giải đầy hưng phấn cho PSG. Ảnh: GETTY.

Thứ hai, PSG không muốn làm bất cứ điều gì ưu ái cho chủ tịch Joan Laporta của Barcelona, ​​người có mối quan hệ không tốt với chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của đội bóng lớn thành Paris. Cuối cùng, cầu thủ người Argentina đang tập trung vào mùa giải của đội bóng của mình khi họ hiện đứng đầu Ligue 1 với 35 điểm và hơn đội xếp thứ hai là Lens 5 điểm.

Messi cũng đang tập trung cho FIFA World Cup 2022 với Argentina, sẽ khởi tranh vào cuối tháng 11. Đây là lần xuất hiện cuối cùng của anh tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm