Bị cáo Long tại tòa. Ảnh: CTV
Vụ án này từng được xét xử sơ thẩm (lần 1), Long bị tuyên phạt hai năm sáu tháng tù. Sau đó, bản án sơ thẩm bị hủy đề điều tra làm rõ có hay không việc thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, và nhiều vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng khác.
Quá trình điều tra lại, lời khai bị hại, bị cáo cùng các chứng cứ, tài liệu vụ án cho thấy Long chỉ xâm hại bị hại 1 lần.
Cáo trạng thể hiện Long và mẹ cháu NTMH (sinh năm 2006) sống chung với nhau như vợ chồng. Tối 17-2-2020, cháu H. gọi cho Long về phòng trọ tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức để trông em là con của Long và mẹ cháu.

(PLO)- Cấp sơ thẩm chưa điều tra việc người mẹ vì muốn người tình quay về chung sống với mình nên ép con gái quan hệ tình dục với người này.