Xavi đau đớn vì trận thua của Barcelona

(PLO)- HLV Xavi bày tỏ sự thất vọng cùng cực sau trận thua 0-2 của Barcelona trước Bayern Munich tại Champions League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng nay (14-9), Bayern Munich đã đánh bại Barcelona 2-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League trên sân nhà Allianz Arena nhờ hai pha lập công đầu hiệp 2 của Lucas Hernandez và Leroy Sane.

Trong hiệp 1, Barcelona là đội kiểm soát trận đấu và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, đặc biệt là những pha dứt điểm đến từ Robert Lewandowski. Nhưng trong một ngày thi đấu… “vô duyên, Lewy không thể sút tung lưới đội bóng cũ.

Barcelona lại thua Bayern Munich ở đấu trường châu lục. ẢNH: DAILY MAIL

Barcelona lại thua Bayern Munich ở đấu trường châu lục. ẢNH: DAILY MAIL

Không thể ghi bàn, Barcelona phải trả giá đắt đầu hiệp hai. Phút 50, từ quả đá phạt góc của Kimmich, Lucas Hernandez bật cao đánh đầu tung lưới Ter Stegen ghi bàn mở điểm cho Bayern. Chỉ 4 phút sau, “hùm xám nước Đức” có pha phản công trực diện để rồi Sane thoát xuống sút bóng qua tầm với Ter Stegen ấn định chiến thắng 2-0 cho Bayern Munich.

Thống kê sau trận đấu cho thấy Barca đã lãng phí cơ hội như thế nào. Trong cả trận đấu, đội bóng của HLV Xavi tung ra đến 18 pha dứt điểm so với 13 của đội chủ nhà nhưng không thể tìm nổi dù chỉ là 1 bàn thắng.

Khỏi phải nói HLV Xavi thất vọng như thế nào sau thất bại của Barca. Xavi thừa nhận Barca đã phung phí cơ hội nên phải trả giá trước Bayern Munich. Xavi tỏ ra vô cùng đau khổ trước cái cách mà Barca thua Bayern khi mà “thế trận nằm trong tầm kiểm soát của họ”.

Xavi thẫn thờ rời sân sau trận thua của Barca trước Bayern Munich. ẢNH: GETTY

Xavi thẫn thờ rời sân sau trận thua của Barca trước Bayern Munich. ẢNH: GETTY

Phát biểu với Movistar TV sau trận đấu, HLV Xavi của Barcelona cho biết: “Tôi bị thua, tôi thua rồi. Tôi không thích thua. Tôi nghĩ rằng Barcelona đã chơi xuất sắc hơn, chúng tôi đã thống trị Bayern Munich. Chúng tôi đã tạo ra sáu hoặc bảy cơ hội ghi bàn rất rõ ràng nhưng bỏ lỡ chúng và Bayern đã tận dụng tốt cơ hội của họ.

Chúng tôi đã thi đấu, chúng tôi đã chơi rất tốt và nếu chúng tôi ghi bàn thì đó sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác. Tuy nhiên, đây là Champions League, bạn cần phải cạnh tranh và cố gắng tránh mắc lỗi như ở quả phạt góc giúp họ vượt lên dẫn trước 1-0.

Không đời nào đối thủ của chúng tôi được phép ghi bàn từ một tình huống phạt góc khi chúng ta đang kiểm soát thế trận, hoặc ghi bàn từ miếng đánh trung lộ trong một pha phản công. Chúng ta phải rút kinh nghiệm cho những sai lầm này. Chúng ta không thể để họ làm như vậy.

Tôi rời đây khá khó chịu vì đây là một đêm để giành chiến thắng. Nhưng tôi cũng cảm thấy tự hào về đội. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải thi đấu tốt hơn trong những thời điểm quan trọng và hiệu quả hơn khi chúng tôi tạo ra cơ hội".

Xavi có lí do để tiếc nuối sau trận thua của Barca. ẢNH: GETTY

Xavi có lí do để tiếc nuối sau trận thua của Barca. ẢNH: GETTY

Không có gì ngạc nhiên khi đối thủ của Xavi lại có cái nhìn rất khác về trận đấu. HLV của Bayern, Julian Nagelsmann nói: "Trong hiệp một, Barcelona có nhiều cơ hội hơn Bayern Munich, chúng tôi không hoàn toàn ở đó. Đội chơi tốt hơn nhiều trong hiệp hai và sự hiệu quả của chúng tôi đã tạo ra khác biệt".

Sau hai trận đầu tiên ở vòng bảng Champions League, Bayern Munich toàn thắng cả hai trận với cùng tỉ số 2-0. Trước đó, Bayern thắng Inter Milan 2-0. Vào tháng 10, “hùm xám” nước Đức sẽ đối đầu 2 trận với Viktoria Plenz và được dự đoán sẽ có trọn 6 điểm trước đội được cho là "lót đường" này.

Lewandowski bỏ qua hàng loạt cơ hội rõ ràng để ghi bàn vào đội bóng cũ Bayern Munich. ẢNH: EPA

Lewandowski bỏ qua hàng loạt cơ hội rõ ràng để ghi bàn vào đội bóng cũ Bayern Munich. ẢNH: EPA

Trong khi đó, trước khi thua Bayern Munich, Barcelona đã đánh bại Viktoria Plenz với tỉ số 5-1 trong trận mở màn Champions League. Ở lượt trận sau, đội bóng của Xavi sẽ đến San Siro đá với Inter Milan, trước khi trở về sân nhà thi đấu trận lượt về với đại diện của Serie A này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm