Xavi khẳng định sự bền vững trong phòng thay đồ Barca

Sau buổi tập, tiền vệ Xavi Hernandez đã có một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí. Tại đây, Xavi lên tiếng khẳng định mối quan hệ giữa Guardiola và tân HLV Tito Vilanova trong mùa tới là hoàn toàn tốt đẹp, không như những gì báo chí suy diễn thời gian qua.

Xavi khẳng định sự bền vững trong phòng thay đồ Barca ảnh 1

Xavi lên tiếng khẳng định sự bền vững trong phòng thay đồ Barca - Ảnh: Getty

“Mối quan hệ giữa Pep và Tito vẫn luôn diễn ra êm đẹp, không hề có bất kỳ sự rạn nứt nào và chúng tôi là một tập thể đoàn kết. Sự chuyển giao được CLB sắp xếp và mọi thứ đều hoàn hảo, tôi nghĩ đó là một hình mẫu để những CLB khác tham khảo. Sự lựa chọn Tito thể hiện niềm tin của không chỉ CLB, mà còn là niềm tin của người đi trước, ở đây là Pep về người kế cận trên băng ghế chỉ đạo. Tito là người am hiểu bóng đá một cách chuyên sâu và ông ấy nhận được sự kính trọng đặc biệt từ các cầu thủ trong phòng thay đồ. Tito là một sự tiếp nối đảm bảo cho tương lai Barca.” Xavi đã nhấn mạnh như thế, nhất là trong bối cảnh có không ít bài báo và những lời nhận xét phỏng đoán về sự căng thẳng trong nội bộ Barca, đặc biệt vừa qua là một bài báo của tờ El Mundo có trụ sở tại Madrid đưa thông tin gian dối về sự chia tay của Pep.

Cũng nói thêm về những lời bàn ra tán vào từ bên ngoài, Xavi cho biết: “Mọi người đều có quyền nói những gì họ muốn. Chúng ta không thể kiểm soát được người ta nói gì bên ngoài. Nhưng trong CLB chúng tôi, những điều họ suy diễn là không hề tồn tại, chúng là không thể diễn ra.”

Riêng về những lời mà cựu Chủ tịch Barca, ông Joan Laporta vừa qua nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Canal Plus Liga – cụ thể Laporta nói rằng ban lãnh đạo Barca hiện tại đã không thật sự làm đủ mọi cách để giữ chân Pep, Xavi không tán thành điều đó, anh nói: “Điều duy nhất tôi có thể nói về lý do Pep quyết định chia tay CLB chính là những gì Pep đã chia sẻ trong cuộc họp báo cũng như đích thân ông nói với chúng tôi trong phòng thay đồ, rằng Pep cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng và ông cần nghỉ ngơi để đong đầy lại khát khao của mình.”

Quay trở lại với trận CK Cúp nhà Vua sẽ diễn ra sau 1 tuần nữa tại Vicente Calderon, Xavi đánh giá về đối thủ Bilbao như sau: “Đó là một thử thách lớn với bất kỳ đội bóng nào. Bilbao là một tập thể với những cầu thủ có thể lực sung mãn, họ có thể chạy liên tục trong 90 phút không mệt mỏi và sẽ liên tục gây sức ép lên đối phương. Llorente là một ví dụ chẳng hạn, cậu ấy chạy không ngừng nghỉ. Chính sức ép mà Bilbao gây ra khiến bạn sẽ không có thời gian để kịp suy nghĩ mình phải làm gì. Tôi nghĩ đó sẽ là một trận CK căng thẳng và đòi hỏi trình độ thể lực tốt.”

Nói về tình hình nhân sự nơi hàng thủ hiện tại của Barca với hàng loạt những sự thiếu vằng vì chấn thương, Xavi giải bày: “Chúng tôi đã mất đi những trụ cột như Puyol, Abidal và giờ là Alves. Hiện tại hàng thủ chúng tôi khá mỏng, nhưng chúng tôi vẫn còn một Adriano đang đạt đỉnh cao phong độ, một Montoya đủ tầm để thi đấu ở trận CK, bên cạnh đó là Mascherano và Pique đều ở trạng thái tốt. Barca có đủ những con người có thể lắp đi những khoảng trống hiện tại.”

Xavi dành những lời khen ngợi cho Javi Martinez của Bilbao – người cũng được xem là một trong những đối tượng theo đuổi của CLB trong mùa hè này: “Đó là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng, cậu ấy không chỉ là một “con quái vật” về thể lực mà còn rất đa năng khi có thể thi đấu ở hàng tiền vệ lẫn hàng hậu vệ. Javi đúng là một món quà của bóng đá.”

Số 6 Barca dành những lời cuối cùng trong cuộc phỏng vấn để nói về bản thân anh và về Villa: “Chấn thương của tôi đã lành hẳn và tôi cảm thấy mình sẵn sàng cho trận CK sắp tới. Còn về việc giải nghệ ư? Tôi vẫn còn đang định thi đấu thêm nhiều năm nữa. Về Villa thì cậu ấy đang cố gắng luyện tập để trở lại và chúng tôi luôn cần cậu ấy.”

Theo Cự Giải (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm