Xe cũ nát, lạc hậu vô tư chạy trên đường phố

Bộ TN&MT vừa có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải.

Theo Bộ TN&MT nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường là do bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông, hoạt động xây dựng, hoạt động công nghiệp với lượng thải lớn...

Trong nhiều giải pháp đưa ra để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Bộ đề nghị Hà Nội và TP.HCM thu hồi, loại bỏ phương tiện cơ giới cũ nát, lạc hậu, không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành.

Ghi nhận của PV trên một số tuyến đường ở TP.HCM, những chiếc xe máy cũ nát, không đèn, không còi chỉ còn trơ khung xuất hiện khá nhiều trên đường phố.

Hầu hết những chiếc xe không đảm bảo an toàn giao thông này được người dân dùng để vận chuyển hàng hóa, chở nước đá, hay dùng làm xe rác.

Một chiếc xe chở hàng không có hệ thống đèn.

Chiếc xe này còn được chắp vá bằng rất nhiều băng keo.

Xe không còi, không đèn vẫn được sử dụng bình thường.

Một chiếc xe được chế  thành xe kéo.

Các bộ phận của xe đều đã cũ, nát.

Phương tiện cơ giới cũ nát, lạc hậu ...là một trong nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

Hầu hết các loại xe này được người dân dùng để chở hàng hóa, nước đá.                     

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm