Xe đạp nam TP.HCM ‘gây bão’ giải Đại hội TDTT 2018

Trước khi bước vào hai nội dung cuối xuất phát đồng hàng dài 152 km tranh tài trên đại lộ Thăng Long (Hà Nội), các tay đua TP.HCM đã bỏ túi năm HCV bằng sự góp công của Lê Nguyệt Minh (hai HCV đua tính điểm, 500 m nước rút), Mai Nguyễn Hưng (4 km cá nhân tính giờ) và hai HCV đồng đội tính giờ (40 km và 4 km). Thế nên tâm lý thoải mái càng giúp các VĐV thành phố “nhẹ giò” hơn so với các đối thủ đang rất khát khao chiếc HCV tại đại hội bốn năm một lần.

Mặc dù lộ trình dài 156 km nhưng cuộc chiến chỉ thực sự nổ ra khoảng 10 km cuối, nhóm 10 tay đua bứt phá tách tốp tạo nên những màn đua tốc độ căng thẳng. Trên tốp đầu, lợi thế rõ ràng thuộc về Hà Nội và Bình Dương khi sở hữu đến “hai quân bài” trong khi TP.HCM, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Đồng Nai, An Giang mỗi đội chỉ có một tay đua hiện diện.

Xe đạp nam TP.HCM kết thúc Đại hội TDTT 2018 thành công rực rỡ với bảy chiếc HCV. Ảnh: CMQ

Khi tốp đầu vào những mét cuối hành trình, cục diện thay đổi hoàn toàn khi Nguyễn Trường Tài bất ngờ tung nước rút dũng mãnh đánh bại Trịnh Đức Tâm (Hà Nội), Huỳnh Thanh Tùng (Quân đội) đoạt chức vô địch sau ba giờ 28’16” tranh tài.

Cán mức đến trong tốp hai và ba, Trần Thanh Điền và Lê Nguyệt Minh cùng góp sức đưa TP.HCM vượt qua Đồng Tháp, Hà Nội đoạt luôn chiếc HCV đồng đội.

Đánh giá về 7/8 chiếc HCV “vô tiền khoáng hậu” của xe đạp nam TP.HCM, HLV Đỗ Thành Đạt khiêm tốn chia sẻ: “Đây có thể là kỳ đại hội cuối của một số thành viên trong đội. Ngoài sự quyết tâm cùng sự chuẩn bị chu đáo, chúng tôi còn có sự may mắn song hành”.

Ở ngày thi đấu cuối (3-12) nội dung xuất phát đồng hàng dài 76 km nữ, các tay đua An Giang, Đồng Tháp, TP.HCM, Bình Dương… tranh hai bộ huy chương cá nhân và đồng đội. Tay đua An Giang Nguyễn Thị Thật được xem là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm