Xe điện thân thiện với môi trường đến mức nào?

(PLO)- Hiện nay, những chiếc xe chạy điện ngày càng trở nên phổ biến và nhiều nhà sản xuất ô tô đã sản xuất với các loại xe điện ở mọi kích cỡ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong số những xe bán chạy nhất là xe điện thể thao đa dụng, với tính linh hoạt và thân thiện với môi trường.

Xe điện thân thiện với môi trường đến mức nào. Ảnh: Motorbiscuit.

Xe điện thân thiện với môi trường đến mức nào. Ảnh: Motorbiscuit.

Tuy nhiên, xe SUV điện thân thiện với môi trường đến mức nào vẫn gây nhiều tranh cãi.

SUV chạy điện thực sự tốt hơn cho môi trường so với xe ICE

Có thể bạn đã nghe nói rằng sản xuất xe điện có lợi cho môi trường hơn các loại xe ICE thông thường.

Mặc dù, xe điện có lợi cho môi trường nhưng có lẽ không có gì là tuyệt đối cả. Tuy nhiên, chúng vẫn tốt hơn cho môi trường so với xe hơi thông thường.

Việc chế tạo một chiếc SUV, ô tô hoặc xe tải chạy bằng điện sử dụng nhiều năng lượng hơn so với một chiếc xe động cơ đốt trong.

SUV chạy điện thực sự tốt hơn cho môi trường so với xe ICE. Ảnh: Motorbiscuit.

SUV chạy điện thực sự tốt hơn cho môi trường so với xe ICE. Ảnh: Motorbiscuit.

Tuy nhiên, tổng lượng phát thải khí nhà kính (GHG) liên quan đến sản xuất, sạc và lái xe điện thường thấp hơn tổng KNK (cảm biến kích nổ hay cảm biến tiếng gõ) liên quan đến một chiếc ô tô chạy xăng, theo EPA.

SUV chạy điện tốt cho môi trường hơn vì chúng không có ống xả

Một trong những lý do khiến xe chạy điện tốt hơn cho môi trường so với xe chạy bằng nhiên liệu truyền thống là xe điện không có ống xả và thường gây ra ít khí nhà kính hơn.

Điều đó có nghĩa là trong suốt vòng đời của chiếc SUV điện, bạn sẽ ít gây ra thiệt hại cho trái đất hơn so với khi bạn đang lái một chiếc xe ICE.

Chiếc xe ICE khi đang chạy trên đường. Ảnh: Motorbiscuit.

Chiếc xe ICE khi đang chạy trên đường. Ảnh: Motorbiscuit.

Nó cũng bao gồm cả những thiệt hại từ khi thực hiện trong quá trình sản xuất.

Ngay cả việc sạc xe điện cũng không ảnh hưởng đến môi trường so với việc nạp nhiên liệu.

Việc sạc điện cho xe SUV, ô tô và xe tải có thể gây ra một số thiệt hại. Tuy nhiên, điều này vẫn không lớn hơn so với thiệt hại nhiên liệu truyền thống gây ra.

Mức độ thiệt hại gây ra cho hành tinh do sạc xe điện phụ thuộc vào nền tảng mà xe được sạc.

Than và khí tự nhiên tạo ra ô nhiễm carbon, trong khi năng lượng mặt trời và gió thì không.

Tuy nhiên, mặc dù than và khí tự nhiên gây ô nhiễm carbon, “nghiên cứu cho thấy rằng một chiếc xe điện thường gây ra mức độ khí nhà kính (GHG) thấp hơn so với một chiếc xe chạy xăng trung bình mới”.

SUV chạy điện tốt cho môi trường hơn vì chúng không có ống xả. Ảnh: Motorbiscuit.

SUV chạy điện tốt cho môi trường hơn vì chúng không có ống xả. Ảnh: Motorbiscuit.

Nếu EV của chúng ta được sạc thông qua năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió thì nó thậm chí còn thân thiện với trái đất hơn nữa.

Xét cho cùng, mặc dù công nghệ xe điện hầu như không còn mới, nhưng gần đây nó mới trở thành một giải pháp thay thế chủ đạo cho các phương tiện mà chúng ta đã quen thuộc.

Tuy nhiên, những chiếc xe ô tô chạy bằng khí đốt vẫn mạnh mẽ, thậm chí còn tăng thêm khả năng chống chịu cho những chiếc SUV, ô tô và xe tải chạy bằng điện.

Có thể khẳng định xe điện thực sự thân thiện với môi trường hơn và trong tương lai hy vọng các nhà sản xuất ô tô tiếp tục đưa ra những đối thủ xứng tầm như những phương tiện mà chúng ta đã từng yêu thích trong nhiều thập kỷ.

Motorbiscuit

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm