Xén bớt học bổng, Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng bị bắt giam

5 cán bộ, nhân viên ở trường THCS Cao Bá Quát (thị trấn Chi Lăng, Tịnh Biên) liên quan đến vụ án gồm: ông Văn Côn Hiến (nguyên hiệu trưởng), bà Nguyễn Thị Liễu (nguyên Phó hiệu trưởng), ông Lê Thanh Đủ - thủ quỹ giai đoạn 2009-2010, ông Đỗ Văn Doanh - thủ quỹ từ năm 2011 đến nay và bà Trần Vy Vân - kế toán.

Theo điều tra ban đầu, trong nhiều năm những học sinh người dân tộc Khmer của trường bị xén bớt học bổng. Ngoài ra, theo ông Trương Chính Văn, Trưởng Phòng GD -ĐT huyện Tịnh Biên, đoàn thanh tra còn phát hiện nhà trường kê khống số lượng học sinh giỏi được nhận thưởng và kê khống xếp loại học lực của các em để rút tiền Nhà nước.

Tổng số tiền 5 cán bộ, nhân viên trường THCS Cao Bá Quát xén bớt tiền học bổng và kê khống số lượng học sinh giỏi hơn 1,2 tỷ đồng.
Hiện cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 5 đối tượng nêu trên để tiếp tục làm rõ  hành vi tham ô và một số vi phạm có liên quan của số cán bộ, nhân viên này.

Theo Nguyễn Hành (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm