Xông vào cửa hàng Viettel, dùng dao khống chế, cướp 37 triệu đồng

(PLO)- Sau khi dùng dao khống chế nhân viên, cướp 37 triệu đồng tại cửa hàng Viettel ở Tuy Hòa (Phú Yên), nghi phạm trốn ra Đà Nẵng thì bị bắt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-7, Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho hay đơn vị này đang tiếp tục củng cố hồ sơ để chuyển giao vụ việc và nghi can Đinh Công Lăng (28 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, Phú Yên) cho cơ quan điều tra quân sự thụ lý theo thẩm quyền.

Đinh Công Lăng sau khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Đinh Công Lăng sau khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, chiều tối 19-7, Công an TP Tuy Hòa đã bắt giữ Đinh Công Lăng trước một nhà nghỉ ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng khi nghi phạm này đang chuẩn bị lẩn trốn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bước đầu, Lăng khai thua nợ nhiều do đánh bạc qua mạng. Lăng thường đến các cửa hàng của Viettel chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình để nạp xu đánh bạc. Lăng thấy cửa hàng Viettel Tuy Hòa trên đường Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa có ít nhân viên, người bảo vệ thường rời khỏi cửa hàng vào buổi trưa nên nảy sinh ý định cướp tiền tại cửa hàng này.

Trưa 15-7, Lăng vào cửa hàng Viettel Tuy Hòa, nói với một nữ nhân viên cần chuyển tiền. Trong lúc nữ nhân viên đang làm thủ tục chuyển tiền, Lăng cầm dao Thái Lan đến khống chế, uy hiếp nữ nhân viên, lấy 37 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau khi gây án, Lăng cởi bỏ áo khoác, quần dài, mũ lưỡi trai, găng tay, dép tổ ong vào một túi rồi ném vào thùng rác, ném con dao xuống sông; sau đó điều khiển mô tô chạy từ Phú Yên ra TP Đà Nẵng lẩn trốn.

Sau thời gian ngắn, Công an TP Tuy Hòa xác định nghi can đang lẩn trốn ở Đà Nẵng nên cử tổ công tác ra Đà Nẵng tổ chức truy nóng nghi phạm gây án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm