Xử lý triệt để tình trạng gian lận cước taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất

(PLO)- Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tại TP.HCM để xử lý triệt để tình trạng gian lận cước taxi tại sân bay này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến chiêu trò gian lận cước taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết vừa chỉ đạo Cảng vụ hàng không miền Nam phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tại TP.HCM để xử lý triệt để tình trạng này.

Nhà chức trách hàng không nhìn nhận việc cấp phép cho taxi hoạt động thuộc thẩm quyền Sở GTVT TP.HCM, công tác kiểm tra là nhiệm vụ của Thanh tra giao thông, Sở GTVT.

Do vậy, những xe taxi kiểu này hoạt động ở địa bàn thành phố, trong đó có khu vực nội Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, các đơn vị, doanh nghiệp hàng không khi nắm những thông tin như trên thì thông báo, Cảng vụ hàng không miền Nam sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý.

Xe taxi gắn công tắc phụ tác động đến đồng hồ tính tiền tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Xe taxi gắn công tắc phụ tác động đến đồng hồ tính tiền tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Vị lãnh đạo cho rằng, điểm bất cập nhất là hoạt động của dịch vụ taxi vốn dĩ đã nhiều vấn đề, lại hoạt động trên địa bàn nội cảng của cảng, nên cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương mới là cơ quan chủ trì xử lý những vấn đề phát sinh, gian lận cước. Các cơ quan, doanh nghiệp hàng không hoạt động trên địa bàn cảng đóng vai trò phối hợp.

Như đã phản ánh, sau loạt bài điều tra của Báo Tuổi trẻ về tình trạng gian lận cước taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng Thanh tra giao thông, Sở GTVT TP.HCM đã ra quân, xử phạt hai trường hợp vi phạm.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra ở sân bay Tân Sơn Nhất, đơn vị đã kiểm tra xe 51F-49526 của hãng taxi Saigon Tourist, do ông Nguyễn Trung Minh điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng Thanh tra giao thông và Công an Tân Sơn Nhất đã phát hiện xe có hai công tắc phụ nằm phần dưới lái xe gắn liền với đồng hồ tính tiền.

Tổ công tác đã phối hợp, yêu cầu tài xế chạy từ ga quốc tế ra đường Trần Quốc Hoàn và trở về ga quốc tế, giá cước nhảy lên 54.000 đồng. Tuy nhiên, khi có tác động vào công tắc thì đồng hồ hiện 540.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm