Xử phạt hàng loạt xe mù, xe mờ

Sáng 7-4, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC67) Công an TP.HCM) đã ra quân xử lý tình trạng xe mù, xe mờ, xe thô sơ, 3 bánh tự chế trên địa bàn trạm đảm trách.

Các xe mù, mờ thường được dùng để chở hàng hóa cồng kềnh. Ảnh: THANH TÚ

Tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng (quận 8), chỉ trong vòng 30 phút, lực lượng CSGT đã xử lý nhiều xe mù, xe mờ chở hàng cồng kềnh, “đèo bòng” xe thô sơ tự chế phía sau.

Thiếu tá Huỳnh Văn Hảo - Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Đa Phước cho biết địa bàn của trạm là cửa ngõ đi vào TP, tập trung các chợ đầu mối, có nhiều người dân lao động nghèo nên tình trạng sử dụng xe mô tô, xe 3-4 bánh tự chế, cũ kỹ vẫn diễn ra thường xuyên.

Xe máy quá cũ còn "đèo bòng" cả phần chở hàng phía sau. Ảnh: THANH TÚ

Trong năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017, Trạm đã xử lý quyết liệt nên tình trạng có giảm hơn so với các năm trước. Tuy nhiên trong quá trình xử lý có nhiều phương tiện khi phát hiện tổ chuyên đề thường né tránh và chuyển hướng đi vòng khác.

Nhiều người thừa nhận đã vi phạm nhiều lần nhưng vẫn tái phạm vì phải mưu sinh chưa có điều kiện chuyển đổi nghề. Ảnh: THANH TÚ

 “Các xe mù, mờ, xe tự chế được xử lý theo Nghị định 46, đối với những phương tiện không có giấy tờ hoặc bị chủ phương tiện bỏ sẽ được lập biên bản, thanh lý và xung vào công quỹ nhà nước” - Thiếu tá Hảo cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm